Hai mẹ con gia đình nghèo chết đuối thương tâm

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri thức trẻ
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri thức trẻ
TP - Chiều 6/11, UBND xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đến thăm hỏi, phúng viếng, chia buồn cùng gia đình bà Nguyễn Thị Y. (50 tuổi, trú thôn 2, xã Vinh Thanh). Bà Y. là người vừa tử nạn cùng con trai khi ra ven hồ nước sâu hái rau muống.

Trước đó, vào chiều 5/11, bà Nguyễn Thị Y. cùng con trai Phan Bá T. (20 tuổi) cùng đi hái rau muống cải thiện bữa ăn ở khu vực ven hồ sen xã Vinh Thanh. Bà Y. không may bị trượt ngã xuống hồ, anh T. lao đến cứu mẹ nhưng gặp chỗ nước sâu, lại bị lún bùn, nên cả hai người đều bị chìm xuống nước. 

Nông dân làm đồng gần đó phát hiện tai nạn liền hô hoán những người xung quanh đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, hai mẹ con bà Y. đều đã tắt thở. 

UBND xã Vinh Thanh cho biết, gia đình bà Y. thuộc diện khó khăn, chồng bà Y mất nhiều năm nay. Bà Y. một mình chạy vạy làm lụng để nuôi 3 con.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.