Hài hước: Cựu phó thủ tướng Australia xem nhầm trận chiếu lại tại World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vì thay vì xem trực tiếp trận đấu tứ kết World Cup nữ 2023 giữa đội nhà với Pháp, ông Barnaby Joyce, cựu phó thủ tướng Australia, lại phải xem một trận đã diễn ra từ trước đó 1 tháng.
Hài hước: Cựu phó thủ tướng Australia xem nhầm trận chiếu lại tại World Cup 2023 ảnh 1

Đó là trận giao hữu hôm 14/7, khi Australia và Pháp “tập trận” trước sự chứng kiến của hơn 5 vạn khán giả. Hai đội coi đây là bước chạy đà quan trọng để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

Trận giao hữu này đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Australia. Trang phục hai đội mặc khi ấy cũng trùng khớp với bộ trang phục họ đã dùng trong trận tứ kết hôm 12/8.

Tất cả những chi tiết trên đã đánh lừa ông Barnaby Joyce cùng những người cùng xem với ông, khiến tất cả dõi theo những pha bóng của ngày 14/7 mà cứ nghĩ rằng đó là trận trực tiếp hôm 12/8.

Hài hước: Cựu phó thủ tướng Australia xem nhầm trận chiếu lại tại World Cup 2023 ảnh 2

Ông Barnaby Joyce từng giữ chức phó thủ tướng Australia từ 2021 đến 2022

Vị cựu phó thủ tướng Australia kể lại: “Tôi đã đến quán rượu và xem trận tứ kết, nhưng một lúc sau tôi nghĩ mọi người đang xem nhầm trận. Vì tôi thấy nó chiếu trên Channel 10. Tôi không nghĩ đó là kênh chiếu các trận World Cup (giải đấu này được phát trực tiếp tại Australia trên Channel 7)”.

Vị cựu thủ tướng chia sẻ rằng ông biết thay vì thắng 1-0 (kết quả hôm 14/7), ĐT nữ Australia đã đánh bại Pháp bằng loạt luân lưu lịch sử, với 10 loạt đá được thực hiện. Ông cũng tiếc vì “Các cô gái của chúng ta đã đi tiếp với loạt luân lưu lịch sử mà tôi chưa bao giờ được xem”.

Sự cố hài hước của ông Joyce cũng phần nào cho thấy sự quan tâm của đông đảo NHM Australia cho đội tuyển nữ nước nhà, những người đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Được biết, trong trận bán kết hôm 16/8 tới, hàng chục sân bóng tại Australia sẽ mở cửa cho NHM vào sân và cổ vũ trên màn hình lớn trong sân. Theo truyền thông xứ chuột túi, chưa sự kiện thể thao nào lại nhận được sự quan tâm lớn như trận bán kết giữa Anh và Australia.

MỚI - NÓNG