Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Tối 4/5, Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.
Tối 4/5, Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.
TPO - Tối 4/5, BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, địa phương ghi nhận 2 trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, một trường hợp có biểu hiện ho, sốt.

Trường hợp thứ nhất là anh Đ.V.H (SN 1995, ở khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ), là bộ đội từng đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội.

Dịch tễ bước đầu xác định, trưa 29/4 anh Đ.V.H đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Nội Bài. Sau đó, di chuyển bằng taxi về phường Hải Tân (TP Hải Dương) rồi về nhà tại thị trấn Tứ Kỳ.

Sáng 30/4, anh đi ăn uống cùng 7 người bạn tại quán lẩu Trung Kiên và quán uống nước mía gần nhà.

Ngày 2/5, khi biết 2 chuyên gia Trung Quốc trên cùng chuyến bay VN160 dương tính SARS-CoV-2, anh đã chủ động ra khai báo y tế, được đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 4/5, kết quả xét nghiệm xác định nghi ngờ anh Đ.V.H dương tính SARS-CoV-2.

Qua điều tra truy vết lực lượng chức năng xác định có 18 trường hợp F1. Trong đó 11 người đã có kết quả xét nghiệm ân tính lần 1.

Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 ảnh 1

CDC Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 liên quan 2 trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là anh N.H.T (SN 1987, quê xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), là Việt kiều hồi hương.

Dịch tễ ban đầu xác định, anh N.H.T nhập cảnh về Việt Nam đêm 29/4 trên chuyến bay VJ5103 từ Nhật Bản về Nội Bài.

Sau đó, anh di chuyển trên xe khách 46 chỗ cùng nhiều người khác từ Nội Bài về khách sạn Purple Lotus, TP Hải Dương để cách ly.

Trong quá trình cách ly, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Duy Tuyến – Giám đốc CDC Hải Dương cho biết, ngay sau khi có kết quả nghi ngờ CDC Hải Dương đã lấy lại mẫu xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ xét nghiệm khẳng định. Đồng thời chuyển 2 trường hợp này lên Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh cách ly, điều trị.

Ông Tuyến cũng thông tin, trường hợp Đ.V.H bắt đầu có biểu hiện ho, sốt. Còn anh N.H.T sức khỏe bình thường. Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn nơi ở, khách sạn Purple Lotus (TP Hải Dương) của cả hai trường hợp này.

MỚI - NÓNG