Hai đại sứ Hoa anh đào diện kiến lãnh đạo Nhật cao cấp nhất

Tặng quà Thủ tướng Nhật
Tặng quà Thủ tướng Nhật
TP - Hai đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019 Trần Diệu Anh và Phạm Ngọc Linh vừa có chuyến thăm Nhật theo lời mời của Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản, tham dự Đại hội Trung ương Hoa Anh Đào lần thứ 54 và được diện kiến Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

Hai đại sứ Hoa anh đào Việt Nam cùng đương kim Nữ hoàng Hoa Anh đào Nhật Bản Rika Takenaka , Nữ hoàng Hoa Anh đào Phần Lan Venla Ailasmaki được diện kiến Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinjo Abe tại Phủ Thủ tướng ở Tokyo.

Tham dự cuộc gặp còn có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch tập đoàn AIC – đơn vị đồng tổ chức và là nhà tài trợ độc quyền cuộc thi Đại sứ Thiện chí Hoa Anh đào 2019 tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, ông Abe nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang trên đà phát triển tốt, và ông đặt hy vọng vào việc có thể nhân rộng cây hoa anh đào ở cả hai nước Việt Nam và Phần Lan.

Hai đại sứ hoa Anh đào Việt Nam đã tặng Thủ tướng Shinjo Abe một bức tranh thêu hình hoa sen – loại hoa được coi như quốc hoa của Việt Nam và chiếc nón lá - tượng trưng cho vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người con gái Việt Nam.

Hai đại sứ thăm hỏi, chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, ông Tadamori Oshima tại Dinh Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, ông Date Chuichi tại trụ sở Quốc hội Nhật Bản.

Tại mỗi buổi diện kiến, Chủ tịch Hiệp Hội Hoa Anh Đào Nhật Bản, ông Hasumi Susumu, giới thiệu với hai ngài Chủ tịch về tiểu sử của từng đại sứ, cũng như các hoạt động của hai đại sứ từ khi đăng quang như buổi diện kiến lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, tham gia lễ trồng cây hoa anh đào tại công viên Hoà Bình, tham gia lễ khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội)...

Hai vị Chủ tịch đều đánh giá cao cho những hoạt động hữu ích này và hy vọng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển.

Hai đại sứ cùng phái đoàn Nữ hoàng hoa anh đào Phần Lan tham quan Trụ sở Quốc hội Nhật Bản, được xây dựng theo phong cách châu Âu, tại Nagatacho, Chiyoda, Tokyo.

Hai đại sứ Hoa anh đào diện kiến lãnh đạo Nhật cao cấp nhất ảnh 1 Cùng Chủ tịch Hạ viện

Trước đó, hai đại sứ thiện chí Hoa Anh đào Diệu Anh và Ngọc Linh tham dự Đại hội Trung ương Hoa Anh Đào lần thứ 54.

Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản được thành lập từ Thế vận hội Tokyo năm 1964 với mục đích bảo tồn, gìn giữ, lan rộng loài hoa anh đào Nhật Bản trước sự thoái hoá nhanh chóng vì ô nhiễm môi trường và các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, Hiệp hội còn tổ chức nhiều hoạt động thiện chí mang tính quốc tế như “Cuộc thi tuyển chọn Đại sứ Hoa Anh Đào”, “Nữ hoàng Hoa Anh Đào”, “Lễ hội Hoa Anh Đào”...

Trải qua 54 kì Đại hội, Hiệp hội với mô hình hoạt động công ích đã và đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống văn hoá-chính trị Nhật Bản. Rất nhiều chính khách hàng đầu Nhật Bản hiện nay là thành viên cốt cán trong Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản.

Đại hội Trung ương Hoa Anh Đào lần thứ 54 tổng kết lại hoạt động, những thành công của Lễ Hội Hoa Anh Đào năm 2019, trong đó có việc đã tổ chức thành công nhiều Lễ hội Hoa Anh Đào tại các nước như Phần Lan, Việt Nam cũng như tuyển chọn thành công các Đại sứ, Nữ hoàng làm cầu nối cho mối quan hệ giữa các nước. Hiện nay, ngoài Nhật Bản còn có 4 nước tổ chức bầu chọn đại sứ hoặc nữ hoàng Hoa Anh đào gồm Việt Nam, Mỹ, Đức, Phần Lan.

Hai đại sứ cũng chào xã giao Chủ tịch công ty nữ trang Mikimoto - ông Hitoshi Yoshida. Ông đồng thời cũng là một thành viên kì cựu của Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản. Mikimoto ngày nay được đánh giá là 1 trong 10  tập đoàn trang sức xa xỉ nhất Thế giới, với trụ sở được đặt tại Ginza, Tokyo.

Mikimoto cũng là đơn vị chế tác ra chiếc vương miện quý giá làm bằng vàng và ngọc trai dành riêng cho các Nữ hoàng, Công chúa và Đại sứ Hoa Anh Đào Nhật Bản và quốc tế. 

Cuộc thi chọn Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh Đào 2019 do UBND TP Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC phối hợp tổ chức hồi tháng 3/2019, báo Tiền Phong là đơn vị hỗ trợ về chuyên môn. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tiến hành. Gần 100 thí sinh đã đăng ký tham gia. Thí sinh Trần Diệu Anh xuất sắc giành danh diệu Đại sứ Hoa Anh đào thứ nhất, thí sinh Phạm Ngọc Linh là Đại sứ Hoa Anh đào thứ hai.

Theo Đại sứ Hoa Anh đào 2019 thứ hai
MỚI - NÓNG