Hai cô gái học giỏi, quê lúa Thái Bình cùng vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - Nguyễn Tú Uyên (sinh năm 1999) và Nguyễn Vân Anh (sinh năm 1998) là hai người đẹp đến từ Thái Bình đã vượt qua hàng trăm thí sinh để góp mặt trong Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020.
Hai cô gái học giỏi, quê lúa Thái Bình cùng vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1

Tú Uyên và Vân Anh tại hậu trường Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nguyễn Vân Anh

Thí sinh Nguyễn Vân Anh, sinh năm 1998, đến từ Thái Bình. Cô là cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Thương mại. Vân Anh nhiều năm liền đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, là Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Quản trị kinh doanh, Trưởng ban Truyền thông Liên chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh khóa 2017-2019. 

Hai cô gái học giỏi, quê lúa Thái Bình cùng vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Hình ảnh thí sinh Nguyễn Vân Anh tại Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hiện, Vân Anh đã tốt nghiệp và đang kinh doanh các giải pháp quản trị cho doanh nghiệp tại 1 công ty. “Trước đây, vì muốn hoàn thành tốt việc học tập nên hiện tại sau khi đã tốt nghiệp và có công việc, em mới bắt đầu thực hiện ước mơ tại Hoa hậu Việt Nam” - Vân Anh nói.

Nữ sinh 9x bật mí, lý do cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là mong muốn được sống có ích hơn, được trải nghiệm, học hỏi và thay đổi bản thân. Đặc biệt, cô gái gốc Thái Bình muốn tìm kiếm cho mình cơ hội phát triển mọi mặt, bởi Hoa hậu Việt Nam không chỉ là 1 cuộc thi nhan sắc mà còn mà 1 sân chơi trí tuệ, tài năng.

Hai cô gái học giỏi, quê lúa Thái Bình cùng vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3  

“Khi được gọi tên vào Bán kết, em rất vui và hạnh phúc. Em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày thi sơ khảo, lúc ngồi đợi kết quả em thực sự rất lo lắng cho đến lúc thấy tên mình được xướng lên thì cảm xúc như vỡ oà. Các hoạt động trong nhà chung khiến em vô cùng thích thú. Chúng em được học hỏi rất nhiều kiến thức mới, được chụp những shoot hình đẹp. Em thích nhất là những buổi tập vũ đạo cùng chị Lê Kim Anh, em cảm thấy rất khoẻ khoắn và sôi động”, Vân Anh chia sẻ.

Hai cô gái học giỏi, quê lúa Thái Bình cùng vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4  

Vân Anh cho biết thêm, cô sẵn sàng đối mặt và vượt qua tất cả những thử thách từ cuộc thi. “Những lời động viên từ người thân, bạn bè và đồng hương Thái Bình là động lực lớn nhất để em cố gắng nỗ lực trong cuộc thi. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã và đang quan tâm, ủng hộ và khích lệ em. Em sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự mong đợi và yêu thương mà mọi người dành cho mình”, Vân Anh nhắn nhủ.

Nguyễn Tú Uyên

Thí sinh Nguyễn Tú Uyên sinh năm 1999, là sinh viên năm 4 chuyên ngành Thiết kế Nội thất của Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tú Uyên cũng là Ủy viên BCH Hội sinh viên của trường. Bên cạnh đó, cô đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

Hai cô gái học giỏi, quê lúa Thái Bình cùng vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5 Thí sinh Nguyễn Tú Uyên tại Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020.

“Việc em tham gia Hội Sinh viên và danh hiệu Sinh viên 5 tốt mà em đạt được trong năm học vừa qua là minh chứng cho việc em có thể vừa tập trung học tập vừa có thể tham gia các hoạt động dành cho sinh viên”- Tú Uyên vui vẻ nói.

Tú Uyên cũng thổ lộ, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc đầu tiên cô đăng kí tham gia. Trước đây, cô là người rất nhút nhát, ngại giao tiếp và không dám thể hiện bản thân trước đám đông.

Hai cô gái học giỏi, quê lúa Thái Bình cùng vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6  

Việc vượt qua hàng trăm thí sinh xuất sắc để giành quyền đi tiếp vào Bán kết là bước ngoặt khiến Tú Uyên tự tin hơn vào bản thân. Đồng thời, nữ sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội khẳng định sẽ nỗ lực hơn để có những dấu ấn đáng nhớ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

“Em hoàn toàn bất ngờ khi được gọi tên vào Top 60 Hoa hậu Việt Nam. Đến hôm nay, cảm xúc lâng lâng hạnh phúc vẫn nguyên vẹn. Em không biết mình đi được tới đâu nhưng sẽ cố gắng đi xa nhất có thể. Tất cả các thí sinh khác của cuộc thi đều tràn đầy năng lượng và xinh đẹp, tài năng. Cuộc thi năm nay chắc chắn sẽ rất nhiều màu sắc và vô cùng thú vị”- Tú Uyên nói.

Hai cô gái học giỏi, quê lúa Thái Bình cùng vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 7
Bên cạnh đó, Tú Uyên bày tỏ sự xúc động khi được nhiều đồng hương Thái Bình động viên, khích lệ trong cuộc thi. “Thái Bình là quê hương của ông nội em. Ba và em đều sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh. Chính vì vậy, khi nhận được sự khích lệ của mọi người, em vô cùng bất ngờ và xúc động. Cảm ơn hai miền quê đã cho em những đủ tự tin để tiến bước tại Hoa hậu Việt Nam”- Tú Uyên bộc bạch.

Nữ sinh Đại học Kiến trúc tâm sự, cô đến với cuộc thi với tâm thế học hỏi và ghi dấu những trải nghiệm đáng quý cho tuổi trẻ. Chính vì vậy, vương miện hay danh hiệu không phải là mục đích duy nhất của Tú Uyên tại cuộc thi.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.