Thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2020: Học để tỏa sáng

TP - Sau hơn 1/3 chặng đường, 60 gương mặt xuất sắc nhất của Hoa Hậu Việt Nam (HHVN) 2020 đã tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho đêm Bán kết duy nhất sẽ diễn ra vào tối 10/10.

Học đi, học đứng, học tạo dáng...

Những ngày này, nhiệm vụ chính của các thí sinh là tập luyện vũ đạo cũng như cách trình diễn để sao cho họ có thể tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân khấu của Cung Điền Kinh trong đêm Bán kết.

Bài tập dành cho những người sinh ra đã đẹp này, tưởng ít hóa ra lại rất nhiều. Trong một tuần nước rút họ phải học cách đi, đứng, tạo dáng trước ống kính, học vũ đạo cho màn đồng diễn, học cách trình diễn áo dài, dạ hội và áo tắm... Đây là khối lượng công việc không hề nhỏ, bởi trong số các thí sinh đến từ khắp mọi miền, chỉ một số ít người biết cách catwalk, đa số các thí sinh còn lại vẫn là lần đầu học cách đi giày cao gót và biểu cảm trước ống kính máy quay.

Thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2020: Học để tỏa sáng ảnh 1 Biên đạo Crazy Nhóc hướng dẫn thí sinh cách ngồi như thế nào cho đẹp

Ngoài việc phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới (nhiều thí sinh lần đầu đi xa nhà), những bài học nhập môn xa lạ, các ứng cử viên của vương miện còn phải đối mặt với áp lực được chọn để đi tiếp. Năm nay do tình hình dịch bệnh nên cuộc thi được rút gọn với một đêm bán kết duy nhất thay vì hai đêm chung khảo khu vực như các năm trước đây.

Cuộc thi HHVN năm nay được đánh giá là hội tụ nhan sắc đa dạng, từ những gương mặt mang đậm nét đẹp truyền thống cho đến vẻ đẹp năng động chuẩn sắc quốc tế. Đặc biệt còn có rất nhiều thí sinh gây ấn tượng với chiều cao “khủng” và có đến 2 cô gái cao trên 1m8 - Vũ Mỹ Ngân (1m81) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (1m84).

Thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2020: Học để tỏa sáng ảnh 2 Tạo dáng với bikini

Biên đạo múa Kim Anh nhận xét: “Dàn thí sinh năm nay có chiều cao thực sự ấn tượng, dáng cũng rất đẹp. Mọi người cũng chịu học hỏi và tiếp thu, tuy nhiên các bạn vẫn còn thiếu kinh nghiệm, vẫn đang rụt rè. Tôi hy vọng trong quá trình luyện tập và làm việc các bạn sẽ tự tin hơn”.

Muốn thành công thí sinh phải cố gắng mỗi ngày

Biên đạo múa Crazy Nhóc, người đã 3 năm đồng hành cùng cuộc thi HHVN với vai trò đạo diễn catwalk tiết lộ: Đa số các mùa HHVN thì sân khấu lúc nào cũng rất lung linh, hoành tráng nên thực ra tại các đêm chung khảo trước đây với số lượng 40 thí sinh khán giả theo dõi vẫn thấy loãng. Với số lượng 60 thí sinh như đêm bán kết sắp tới sân khấu sẽ rất rộn ràng và khán giả khi xem những màn đồng diễn hoặc bikini tập thể sẽ rất đã mắt.

Thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2020: Học để tỏa sáng ảnh 3 Thí sinh tập vũ đạo cho tiết mục trình diễn đêm bán kết

Khi được hỏi liệu trong 1 tuần yêu cầu các thí sinh phải tốt nghiệp cả khóa học tỏa sáng có quá áp lực hay không, biên đạo kỹ tính này cho biết: “Khi hướng dẫn cho các thí sinh, tôi không đưa ra yêu cầu quá cao mà chỉ cần các bạn có sự đồng đều khi biểu diễn bởi thực tế là có những bạn có năng khiếu nhưng có những bạn lại không biết nhảy múa. Chính vì thế khi đồng diễn chỉ cần các bạn thực hiện các động tác một cách đồng đều và không bị lộn xộn là chúng ta đã có một sân khấu vô cùng đẹp mắt rồi. Với số lượng thí sinh đông đảo của vòng bán kết sắp tới, tôi cũng phải chú ý dàn dựng làm sao để sân khấu có sự kết nối và các thí sinh khi di chuyển sẽ có một khoảng cách đều nhau chứ không bị “ùn tắc”.

Crazy Nhóc khuyên các thí sinh trong một thời gian ngắn mọi người đều được tập luyện như nhau nên các bạn phải tự hoàn thiện bản thân mình. Để đứng ở vị trí đẹp thì mỗi thí sinh sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức. Cũng chính nhờ sự nỗ lực đó mà đến cuối cuộc thi mới chọn ra được một hoa hậu. Để có vị trí đẹp các bạn phải ‘đấu tranh’ với nhau. Biên đạo này nhấn mạnh: đấu tranh ở đây theo nghĩa là cạnh tranh lành mạnh trong nghệ thuật chứ không phải đấu đá hay dìm hàng nhau để dành vị trí nổi bật.

Thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2020: Học để tỏa sáng ảnh 4 Trải nghiệm bể bơi vô cực ở khách sạn dát vàng duy nhất tại Việt Nam

Tuy rất khắt khe trong công việc nhưng khi tập luyện, Crazy Nhóc lại rất thích tâm sự và chia sẻ với các thí sinh. “Tôi muốn truyền năng lượng để các bạn có một suy nghĩ thoải mái, tích cực, để các bạn hiểu rằng mình đến đây để ‘enjoy’ cuộc thi chứ không phải đến đây để có những suy nghĩ tiêu cực hay cạnh tranh không lành mạnh”. Crazy Nhóc khẳng định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.