Hai chuyến bay không thể hạ cánh vì thời tiết xấu

Hai chuyến bay không thể hạ cánh vì thời tiết xấu
TPO - Một chuyến bay thay vì hạ cánh xuống Sân bay Huế đã phải hạ cánh tại Đà Nẵng; một chuyến bay khác từ TP HCM đi Cam Ranh cũng phải quay đầu sau hai lần hạ cánh không thành.

Ngày 14/12, Hãng Hàng không Vietnam Airlines (VNA) thông báo: Do tình hình thời tiết xấu đột xuất tại Huế, để bảo đảm an toàn, sáng 14/12, VNA đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Đà Nẵng chuyến bay VN1370 từ Tp. Hồ Chí Minh đi Huế (giờ khởi hành thực tế lúc 5 h 50).

Sau đó, VN1370 đã được khai thác trở lại và hạ cánh an toàn tại Huế lúc 10 h 00. Bên cạnh đó, hãng cũng phải điều chỉnh lùi lại từ 30 phút đến 2 tiếng 40 phút so với giờ khai thác kế hoạch của 7 chuyến bay (VN1371, 1543, 1542, 1372, 1373, 1374, 1375) đến/đi Huế từ Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh.

Cũng trong chiều tối 14/12, Cục Hàng không cũng có thông báo về chuyến bay HVN1344 của VNA ngày 13/12 không thể hạ cánh ở Sân bay Cam Ranh.

Theo đó, chuyến bay HVN1344 có hành trình Tân Sơn Nhất – Cam Ranh, dự kiến đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 06h15 phút. Tàu bay tiếp cận sân bay đúng thời gian theo lịch trình nhưng hạ cánh hai lẩn không thành công, sau đó tàu bay chuyển hướng đi Tân Sơn Nhất lúc 7h28 phút.

Cục Hàng không khẳng định: “Đây là tình huống  hoạt động bay trong thời tiết chưa đáp ứng để đảm bảo an toàn bay. Tổ lái và Đài Kiểm soát không lưu, hãng hàng không đã thực hiện đúng quy trình, quy định an toàn của Cục Hàng không Việt Nam”.

MỚI - NÓNG