Hai chị em ruột chết đuối khi tắm hồ ở Lâm Đồng

Hiện trường một vụ trẻ em bị đuối nước ở Lâm Đồng
Hiện trường một vụ trẻ em bị đuối nước ở Lâm Đồng
TPO - Trong lúc dắt nhau đi chơi và tắm ở hồ nước gần nhà, bé gái 9 tuổi cùng em trai 7 tuổi (trú tại thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cùng bị chết đuối thương tâm.

Sáng 1/1/2020, nguồn tin từ lãnh đạo UBND xã Liên Hiệp, tại thôn Gần Reo vừa xảy ra vụ hai chị em ruột đi tắm hồ và bị chết đuối. Hai cháu là con của ông Ha Thôm My.

Chiều tối hôm trước, trong lúc người lớn trong gia đình lo thu hái cà phê, bé gái 9 tuổi và bé trai 7 tuổi dắt nhau đi chơi, sau đó xuống tắm tại hồ nước ở gần nhà và bị chết đuối.

Chính quyền và người dân địa phương đã hỗ trợ tìm kiếm, vớt thi thể hai cháu bé, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Do ông Ha Thôm My có 4 đứa con, thuộc hộ nghèo nên UBND xã Liên Hiệp đã hỗ trợ một khoản tiền và kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp thêm để mua quan tài, giúp gia đình các nạn nhân lo chuyện tang ma.

Sáng 1/1, các tổ chức đoàn thể trong xã cũng đã đến chia buồn và giúp gia đình ông Ha Thôm My lo hậu sự cho hai cháu bé.

MỚI - NÓNG