Hai ‘bóng hồng’ tranh tài ở giải golf chuyên nghiệp nam 1 tỷ đồng

Thảo My dự Tiền Phong Golf Championship 2020
Thảo My dự Tiền Phong Golf Championship 2020
Nguyễn Thảo My và Vũ Thị Vân là hai đại diện nữ tham gia giải chuyên nghiệp FLC Vietnam Masters 2020, diễn ra trên sân FLC Golf Links Sam Son từ ngày 30/11 đến 5/12.

Giải FLC Vietnam Masters 2020 lần thứ 4 quy tụ 88 golfer chuyên nghiệp, nghiệp dư trong và ngoài nước tham gia tranh tài. Để chạm tay vào chiếc cúp vô địch, các golfer sẽ phải vượt qua 4 vòng thi đấu đầy thách thức với tất cả tài năng và bản lĩnh.

Qua 3 mùa tổ chức, giải đã đón chào 3 nhà vô địch: Andy Chu Minh Đức (2017), Annop Tangcamolprasert (2018) và Trần Lê Duy Nhất (2019). Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, cả 3 golfer này đều không tham dự giải đấu năm nay.

Dẫu vậy, sự thiếu vắng của các golfer trên không khiến mùa giải 2020 mất đi sự hấp dẫn. Bên cạnh những gương mặt đầy triển vọng như Trương Chí Quân, Park Sang Ho, Doãn Văn Định, giải đấu năm nay quy tụ những golfer trẻ tài năng như Đoàn Uy, Nguyễn Anh Minh, Võ Gia Thống.

Đặc biệt, giải cũng chào đón sự tham dự của 2 nữ VĐV chuyên nghiệp là Nguyễn Thảo My và Vũ Thị Vân. Do năm nay không có bảng nữ, hai golfer này sẽ thi đấu cùng tee với các đối thủ nam. 

Nguyễn Thảo My và Vũ Thị Vân là hai gương mặt không xa lạ với cộng đồng golf Việt Nam. Đáng chú ý, Thảo My vừa chính thức bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, Sau khi trở thành người chơi xuất sắc nhất giải Tiền Phong Golf Championship 2020 với điểm số (-5). 

Ở tuổi 22, Thảo My đã sở hữu bảng thành tích đồ sộ với chức vô địch trẻ quốc gia mở rộng 2014, 2015, 2016; vô địch nghiệp dư nữ quốc gia (năm 2014; 2015 và 2019); vô địch đối kháng quốc gia 2016; VĐV tuyển quốc gia dự ASIAD 2014, SEA Games 2015, 2017. Tuyển thủ chính thức ĐH North Carolina thi đấu tại hệ thống NCAA (Mỹ), từng lọt Top 250 trên BXH các golfer nghiệp dư thế giới (WAGR).

Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ đồng. Bên cạnh việc tạo ra sân chơi chất lượng, chuyên nghiệp cho golf Việt Nam, BTC giải cũng có hành động thiết thực để thể hiện trách nhiệm xã hội, khi kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì thiên tai.

MỚI - NÓNG