HAGL mất điểm trên sân nhà, Hà Nội vẫn bay cao

Công Phượng ghi bàn nhưng HAGL vẫn không thắng được Quảng Nam.
Công Phượng ghi bàn nhưng HAGL vẫn không thắng được Quảng Nam.
TPO - Công Phượng và các đồng đội nhận trận thua thứ 2 liên tiếp ở Nuti Café V-League 2018 khi tiếp đương kim vô địch Quảng Nam trên sân nhà Pleiku.

Trận đấu diễn ra chiều 13/6, khoảng 10.000 CĐV Gia Lai đã tới sân Pleiku cổ vũ cho thầy trò GĐKT Chung Hae Seong.

HAGL gây bất ngờ khi cất tiền vệ Lương Xuân Trường trên ghế dự bị. Thay vào đó, chơi ở trung tâm hàng tiền vệ đội bóng phố núi là Triệu Việt Hưng. Theo lý giải của BHL HAGL, do phải thi đấu quá nhiều, Xuân Trường cần được nghỉ ngơi.

Thực tế, HAGL đã có khởi đầu rất tốt trước đội khách Quảng Nam. Ngay phút thứ 4, Công Phượng đã thực hiện cú “solo” trước khi tung pha dứt điểm chính xác và hiểm, mở tỉ số trận đấu. Thủ môn Văn Cường của Quảng Nam đã không kịp phản xạ trong tình huống này. Có thể tưởng tượng ra nụ cười hài lòng của HLV Park Hang Seo, người theo dõi trận đấu giữa 2 đội trực tiếp trên khán đài Pleiku.

Tuy nhiên vào cuối hiệp 1, Douglas đã tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ HAGL, ghi bàn cân bẳng tỉ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, HAGL tiếp tục chơi khá tốt những phút đầu tiên. Tới phút 63, GĐKT Chung Hae Seong quyết định tung Xuân Trường vào sân thay Văn Toàn. Không lâu sau đó, xuất phát từ pha treo bóng của anh, các hậu vệ Quảng Nam đã phạm lỗi với Công Phượng trước vòng cấm. Từ pha đá phạt trực tiếp, Minh Vương ghi bàn đưa HAGL vươn lên dẫn 2-1.

Nhưng cũng chỉ 7 phút sau đó, Quảng Nam một lần nữa có bàn thắng gỡ hoà, và người ghi bàn lần này là Quang Quy. Tới phút 88, Văn Học đột phá vào vào vòng cấm địa HAGL, tung cú đứt điểm ấn định chiến thắng 3-2 cho Quảng Nam.

Với kết quả này, HAGL sau vòng 13 vẫn được 17 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đương kim vô địch Quảng Nam trong khi đó vươn lên vị trí thứ 4 với 19 điểm. Ở lượt trận 13, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển là Hà Nội cũng thắng đậm Quảng Ninh tới 4-1 trong cuộc đối đầu trên sân vận động Hàng Đẫy. Kết quả này giúp cho Hà Nội (35 điểm) nới rộng cách biệt với đội xếp thứ nhì là Quảng Ninh lên 11 điểm. Sau 13 trận lượt đi, Hà Nội vẫn bất bại với 2 trận hoà và 11 trận thắng.

MỚI - NÓNG