HAGL đánh rơi chiến thắng vì quả phạt đền tranh cãi

TPO - Tại vòng 7 V.League 2018 chiều nay, HAGL đã bị Khánh Hòa chia điểm với tỷ số 1-1 trong một thế trận dẫn bàn tới phút thứ 88.

Ở chuyến làm khách tại phố biển hôm nay, HAGL đã ở rất gần chiến thắng khi dẫn bàn tới phút thứ 88 nhờ cú đá phạt tuyệt đẹp của Xuân Trường.

Tuy nhiên, pha thổi phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận của trọng tài Nguyễn Văn Kiên khiến đội bóng phố núi bị chủ nhà Sanna Khánh Hòa cầm hòa 1-1, trong trận đấu mà Xuân Trường ghi bàn thắng đẹp mắt.

Ở trận đấu hôm nay, Sanna Khánh Hòa là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp 1. Dù vậy, đội chủ nhà không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn mở tỷ số. Điển hình là tình huống ở phút thứ 2, khi Toure chuyền như “dọn cỗ” để Quốc Chí thoát xuống đối mặt với thủ môn HAGL. Nhưng trong cơ hội thuận lợi này, chân sút của Sanna Khánh Hòa lại không "bắn hạ" được thủ môn Văn Tiến.

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Sanna Khánh Hòa tiếp tục tăng cường sức ép nhưng vẫn không tìm được đường vào khung thành đối phương.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội bóng phố biển đã phải trả giá. Phút 71, Lương Xuân Trường tung ra cú sút xa cực mạnh ngoài khu vực cấm địa, hạ gục thủ môn Sanna Khánh Hòa, mở tỷ số cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ 3 của thủ quân HAGL tại V-League năm nay.

Những tưởng HAGL sẽ có trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân khách khi duy trì lợi thế dẫn bàn cho tới những phút cuối trận. Thế nhưng, phút thứ 88, trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi. Ông "Vua áo đen" cho đội chủ nhà hưởng penalty khi Zarour ngã trong cấm địa HAGL sau một tình huống bật cao để đón đường chuyền của đồng đội.

Các cầu thủ HAGL phản ứng vì cho rằng trong tình huống này, hậu vệ của họ không phạm lỗi với Zarour nhưng trọng tài không thay đổi quyết định.

Trên chấm 11m, Văn Vũ dễ dàng đánh bại thủ môn HAGL gỡ hoà 1-1 cho Khánh Hoà.

Với kết quả này, Khánh Hòa tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, trong khi đó, HAGL xếp ở vị trí thứ 9 với 9 điểm có được sau 7 vòng đấu.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.