Hà Nội yêu cầu làm rõ tiến độ xử lý biển quảng cáo vi phạm

Hà Nội yêu cầu làm rõ tiến độ xử lý biển quảng cáo vi phạm
TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội kiểm tra, làm rõ sự việc Báo Tiền Phong nêu trong bài: “Xử lý biển quảng cáo vi phạm: Chưa xóa xong đã mọc thêm”, đồng thời báo cáo kết quả tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm.  

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 9848/VP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý về việc xử lý vấn đề báo chí nêu trong lĩnh vực quảng cáo. Cụ thể, ngày 18/10/2016, Báo Tiền Phong có bài viết trong đó phản ánh, nhiều biển quảng cáo sai phép vẫn ngang nhiên tồn tại cho dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tháo dỡ toàn bộ bảng quảng cáo vi phạm trước ngày 03/9/2016… Thực tế, nếu không có biện pháp mạnh để hạn chế biển quảng cáo trái phép, thì việc xử lý của cơ quan chức năng sẽ chỉ như “ném đá ao bèo”. Bởi theo tìm hiểu, sau mỗi lần kiểm tra, xử lý, số lượng biển quảng cáo vi phạm lại có xu hướng tăng chứ không giảm. Báo cáo ngày 14/7 có 156 bảng đứng độc lập dựng trái phép thì đến ngày 8/8 con số này lại tăng lên 190 biển bảng vi phạm. Tương tự, cuối tháng 5/2016 có 149 hộp đèn quảng cáo đứng độc lập trên dải phân cách sai phép thì đến ngày 14/7 con số này là 212 trường hợp.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý giao Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, làm rõ sự việc Báo Tiền Phong nêu, trả lời Báo theo quy định và báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

MỚI - NÓNG