Hà Nội 'xử' xe ba bánh 'đội lốt' xe thương binh

Hà Nội 'xử' xe ba bánh 'đội lốt' xe thương binh
Ngày mai 16-10, Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ ra quân xử lý nghiêm các đối tượng giả danh thương binh đi xe ba bánh chở hàng cồng kềnh, vi phạm luật giao thông, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.
Xe ba bánh chở hàng cồng kềnh trên phố
Xe ba bánh chở hàng cồng kềnh trên phố.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) cho biết, từ ngày 16-10, các đội Cảnh sát giao thông số 1 đến Đội CSGT số 7 sẽ ra quân xử lý mạnh xe ba bánh tự chế, không giấy tờ, giả danh thương binh. Khi lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, người điều khiển không xuất trình được giấy tờ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành thu giữ phương tiện ngay.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa giao Công an thành phố, Sở GTVT kiểm tra, xử lý dứt điểm các cá nhân giả danh thương binh sử dụng xe ba bánh tham gia giao thông trên địa bàn.

UBND thành phố đã nhận được đơn của thương bệnh binh các quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàn Kiếm… đề nghị xử lý đối tượng giả danh thương binh sử dụng xe ba bánh tham gia giao thông trên địa bàn.

Đại diện thương binh Hà Nội cho hay, việc kiểm tra xử lý đối tượng giả danh thương binh đã được triển khai nhưng không triệt để. Hiện nay, các đối tượng lái xe ba bánh giả danh thương binh vẫn chạy rất nhiều trên khắp các tuyến phố, gây mất trật tự giao thông. Nhiều người giả thương binh, mua nạng gác lên xe nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.