Hà Nội xử lý dứt điểm hàng loạt biển quảng cáo vi phạm

Hà Nội xử lý dứt điểm hàng loạt biển quảng cáo vi phạm
TPO - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa kiểm tra, làm rõ những vấn đề Báo Tiền Phong nêu về những vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố. Sở đã giao Thanh tra Sở xử lý dứt điểm những vi phạm báo nêu.  

Theo danh sách thống kê của Đoàn thanh tra liên ngành thành phố: Tổng số bảng quảng cáo đứng độc lập vi phạm trên địa bàn thành phố là 190 bảng; bảng, quảng cáo hộp đèn trên dải phân cách là 149 bảng. Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố, các quận, huyện, doanh nghiệp đã tháo dỡ 170 bảng quảng cáo một trụ vi phạm và 121 bảng quảng cáo hộp đèn trên dải phân cách vi phạm; 43 bảng trên mặt tiền mặt bên công trình thuộc địa bàn quận Ba Đình. Hiện nay còn 21 bảng quảng cáo một trụ, 28 bảng quảng cáo hộp đèn trên dải phân cách vi phạm (trên địa bàn 7 quận, huyện).

Đoàn Thanh tra liên ngành đã có văn bản báo cáo UBND thành phố; đôn đốc các quận, huyện tiếp tục xử lý, tháo dỡ triệt để bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn quản lý, rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm, tái vi phạm hoặc các trường hợp vi phạm nhưng Đoàn Thanh tra chưa phát hiện, thống kê đợt 1 tại các quận, huyện, thị xã; đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời.

Liên quan đến thông tin báo nêu: “Nhức mắt với “rác trời” trên đường Võ Nguyên Giáp”. Về việc này, trên địa bàn huyện Sóc Sơn, theo thống kê đợt 1 của Đoàn thanh tra liên ngành thành phố có 68 bảng quảng cáo một cột trụ vi phạm (có tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài). UBND huyện Sóc Sơn đã tập trung cao độ tổ chức lực lượng xử lý, tháo gỡ được 60/68 bảng quảng cáo vi phạm, còn 8 bảng nằm trong khuôn viên Cụm Cảng Hàng không. Trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua huyện Thường Tín) có một số bảng quảng cáo bị gẫy đổ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, chưa có đơn vị nào đến khắc phục.

Thông tin phản ánh tại đoạn đường vành đai 1 (ô Đông Mác - Nguyễn Khoái), hàng chục biển quảng cáo lớn nhỏ được xây dựng sẵn chờ quảng cáo. Tại khu vực này, có một số khung bảng bằng sắt, được lắp đặt tại các mặt tiền, mặt tường bên nhà dân, chưa có nội dung quảng cáo. Thuộc công trình xây dựng, trách nhiệm quản lý thuộc chính quyền địa phương xử lý. Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận ý kiến phản ánh của báo chí, đã giao Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin quận Hai Bà Trưng kiểm tra, làm rõ.

Thông tin nêu trong khu vực Trung tâm Hồ Gươm các bảng quảng cáo vẫn mọc lên nhan nhản. Đây là khu vực cấm quảng cáo, Sở Văn hóa và Thể thao chưa tiếp nhận và giải quyết đối với một hồ sơ nào. Các bảng quảng cáo lắp đặt tại khu vực này là vi phạm. Sở Văn hóa và Thể thao đã giao Thanh tra Sở kiểm tra xử lý, yêu cầu tháo dỡ...

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã yêu cầu Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội kiểm tra, làm rõ sự việc nhiều biển quảng cáo sai phép vẫn ngang nhiên tồn tại sau yêu cầu tháo dỡ của UBND TP Hà Nội mà Báo Tiền Phong nêu trong bài: “Xử lý biển quảng cáo vi phạm: Chưa xóa xong đã mọc thêm”, đồng thời báo cáo kết quả tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).