Hà Nội xét nghiệm diện rộng để đánh giá mức độ nguy cơ của dịch

0:00 / 0:00
0:00
Xét nghiệm diện rộng giúp truy F0. Ảnh: Long Phạm
Xét nghiệm diện rộng giúp truy F0. Ảnh: Long Phạm
TP - Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại 30 quận, huyện, thị xã. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng, ngoài việc tìm F0, xét nghiệm diện rộng còn giúp Hà Nội đánh giá mức độ nguy cơ, từ đó tiếp tục đưa ra các giải pháp chống dịch một cách hợp lý nhất.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thời gian qua, giám sát 13.579 trường hợp ho, sốt, thành phố đã ghi nhận 95 ca dương tính với SARS-CoV-2 (chiếm 0,7%). Qua đó, các lực lượng điều tra mở rộng đã phát hiện thêm 691 ca mắc tại cộng đồng. Tổng số F0 phát hiện được từ hoạt động giám sát người có triệu chứng nghi ngờ chiếm gần 40% số ca mắc ghi nhận của toàn thành phố.

Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7 nhưng trung bình mỗi ngày vẫn ghi nhận từ 60-80 ca mắc mới. Đặc biệt, đã có nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng ca mắc lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây và tiếp tục có nguy cơ bùng phát nếu không có các biện pháp quyết liệt hơn.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho biết, mục tiêu xét nghiệm lần này nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh trong các khu vực nguy cơ cao, nhóm nguy cơ cao, dễ mắc và lây lan bệnh để chống dịch kịp thời và đánh giá tình hình dịch toàn thành phố. Về việc Hà Nội triển khai xét nghiệm trên diện rộng, ông Phu nhận định, hiện số ca mắc ở Thủ đô chưa nhiều, nhưng qua giám sát các trường hợp ho, sốt tại cộng đồng thời gian qua, đã phát hiện các trường hợp dương tính rải rác ở các quận, huyện. Do đó, thời điểm này, Hà Nội triển khai chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng là hoàn toàn phù hợp. “Để việc xét nghiệm trên diện rộng đạt hiệu quả, cần có chỉ định đúng và trúng vào những vùng nguy cơ cao, đối tượng nguy cơ cao”, ông nói.

Theo ông Phu, khi triển khai xét nghiệm trên diện rộng sẽ tìm ra F0, từ đó phát hiện ổ dịch lẩn khuất trong cộng đồng để truy vết, phong tỏa dập dịch, tránh lây lan. Quan trọng hơn, xét nghiệm diện rộng còn giúp thành phố đánh giá được nguy cơ dịch đang ở mức độ nào để tiếp tục đưa ra các biện pháp đáp ứng một cách hợp lý nhất. Đặc biệt, Hà Nội đang áp dụng giãn cách xã hội, nên kết quả thu được sau khi triển khai xét nghiệm diện rộng sẽ quyết định việc thành phố có tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17 hay không.

Trước mắt, Hà Nội nên lấy khoảng 300.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở những nơi nguy cơ, đối tượng nguy cơ, ông Phu nói. Sau đó, kết quả như thế nào sẽ có những đánh giá và đưa ra các chỉ định xét nghiệm tiếp theo.

Thêm 9.667 ca mắc COVID, 326 ca tử vong

Tối 12/8, Bộ Y tế cho biết, trong ngày ghi nhận 9.667 ca mắc COVID-19 với 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca ghi nhận trong nước (2.226 ca trong cộng đồng). Cụ thể, TPHCM có 3.841 ca, Bình Dương (3.028), Đồng Nai (1.071), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (172), Đồng Tháp (132), Cần Thơ (128), Trà Vinh (91), Tây Ninh (79), Hà Nội (78), Đà Nẵng (78)…

Cùng ngày, Bộ Y tế thông báo thêm 326 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố. Cụ thể, từ ngày 1-12/8 tại TPHCM có 225 ca, Bình Dương có 42 ca… Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 499; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21.

MỚI - NÓNG