Hà Nội truy quét các điểm bán thuốc lá lậu

Hà Nội truy quét các điểm bán thuốc lá lậu
TPO - Trong ngày đầu ra quân, tại 24 điểm bán hàng, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã thu được 586 bao thuốc lá nhập lậu các loại, trong đó chủ yếu là thuốc Zet, Hero và Esse....

Trước tình hình buôn lậu thuốc lá đang ngày càng diễn biến phức tạp, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tiến hành mở đợt cao điểm kiểm tra, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Tại Hà Nội, ngày 1/4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành ra quân rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp, các điểm kinh doanh thuốc lá trên tuyến phố: Hàng Hành, Nguyễn Siêu, Trần Xuân Soạn, Đốc Ngữ.....

Trong ngày đầu ra quân, tại 24 điểm bán hàng, lực lượng quản lý thị trường đã thu được 586 bao thuốc lá nhập lậu các loại, trong đó chủ yếu là thuốc Zet, Hero và Esse....

Ông Nguyễn Công San- Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố, vẫn còn có những điểm kinh doanh, tàng trữ, bày bán công khai thuốc lá điếu lậu. Tuy nhiên, số lượng các đối tượng buôn bán mặt hàng này cũng không tăng. Nguyên nhân là do công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tiến hành thường xuyên và chất lượng thuốc lá trong nước ngày càng được nâng cao, giá cả hợp lý hơn.

MỚI - NÓNG