Hà Nội: Quà tặng, đồ trang trí Noel 'cháy' hàng

Hà Nội: Quà tặng, đồ trang trí Noel 'cháy' hàng
TP - So với năm ngoái, mùa Giáng sinh năm nay thực sự sôi động bởi xuất hiện nhiều loại quà tặng mới, hấp dẫn thu hút khách hàng.

>> TP HCM : Đón Giáng sinh với chiếc bánh lớn nhất Việt Nam

Hà Nội: Quà tặng, đồ trang trí Noel 'cháy' hàng ảnh 1

Chọn quà Noel                                                                                Ảnh: Phong Cầm

Dọc các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Đào, Hàng Ngang..., các mặt hàng quà tặng, đồ trang trí (trong nhà, ngoài trời) phục vụ mùa Noel được bày bán khắp nơi với nhiều mẫu mã rất bắt mắt.

Điểm nhấn của thị trường năm nay là xuất hiện những cây thông có màu đỏ rực. Chị Hòa - một chủ cửa hàng tại phố Lương Văn Can cho biết, loại cây thông này được nhập về từ Trung Quốc. Gam màu đỏ rực của cây thông sẽ tạo cảm giác ấm cúng cho mọi người.

Mặt hàng được nhiều người mua nhất là hình nộm ông già Noel cử động được theo tiếng nhạc và các bộ quần áo, mũ của ông già Noel. Theo các chủ cửa hàng kinh doanh tại một số tuyến phố, dù họ đã nhập về với số lượng rất lớn song mấy ngày gần đây lượng mua tăng đột biến nên xảy ra hiện tượng “cháy” hàng.

Các đồ trang trí khác như: Vòng thiên thần, hoa tuyết, chuông Noel, quần áo công chúa tuyết, vương miện công chúa tuyết, gậy tuyết, mũ ông già Noel, cỗ xe tuần lộc, đôi cánh thiên thần... dù giá bán đắt hơn năm ngoái, vẫn được nhiều người mua.

Thiệp mừng Giáng sinh năm nay xuất hiện loại làm bằng tay rất công phu từ những mảnh giấy nhỏ xoắn vào nhau, được ghép thành hình cỗ xe tuần lộc, cây thông, ông già Noel...

Nhiều loại thiệp ngoại không còn chiếm vị thế độc tôn trên thị trường nhưng vẫn xuất hiện nhiều mẫu mã mới như: Loại xếp tầng nổi trông giống ngôi nhà, cảnh sinh hoạt gia đình, đôi tình nhân... Hầu hết các loại thiệp ngoại này đều được nhập về từ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Hà Nội: Quà tặng, đồ trang trí Noel 'cháy' hàng ảnh 2
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm mùa Noel 2007 trước cổng Vincom City Tower  Ảnh: Phong Cầm

Thị trường Noel năm nay xuất hiện nhiều loại bánh mới như: bánh Chocolate Santa (Socola hình ông già Noel), bánh Noel Macaron, bánh hình khúc gỗ với socola trắng và caramen, bánh hình khúc gỗ vị socola đen và hạt hồ trần.

Tại một số nhà hàng còn xuất hiện các loại bánh mới, hấp dẫn như: Bánh ga tô kem và lòng trắng trứng, bánh ga tô hoa quả, bánh ga tô vị chanh, bánh ga tô hình hộp dài, bánh hình bò sữa, bánh hình hoa, bánh ga tô phô ma....

Mua sắm, giải trí, ăn uống hút khách

Theo quan sát của PV Tiền phong, do lượng khách đăng ký phòng và đặt tiệc đêm Giáng sinh tăng mạnh nên các nhà hàng lớn tại Hà Nội đang rơi vào tình trạng “cháy” phòng. Đoán trước nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí sẽ gia tăng, nhiều trung tâm lớn tại Hà Nội đã thu hút khách hàng với những cách trang trí rất bắt mắt.

Tại tháp đôi Vincom City Tower, được trang hoàng lộng lẫy với hàng chục cây thông cao từ 3-5m, treo nhiều món quà với nhiều kích cỡ khác nhau để tặng khách hàng khi đến đây vui chơi và mua sắm.

Dọc theo tòa tháp đôi, dòng chữ màu đỏ tươi Merry Christmas được kéo dài, ấn tượng với lớp tuyết trắng phủ dày. Đây là điểm thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài đến để mua sắm, xem phim, ăn uống.

Tại Trung tâm Tràng Tiền Plaza, không khí Noel cũng tràn ngập. Khách hàng khi vào đây mua sắm sẽ được ông già Noel và công chúa tuyết (đứng ngay cổng vào) tặng nhiều món quà hấp dẫn.

Phía trong Trung tâm Tràng Tiền Plaza, các cửa hàng bán đồ trang sức, quần áo, giày dép cũng đua nhau nhập về nhiều kiểu dáng, chủng loại mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Để tận hưởng một đêm Noel ấm cúng và hạnh phúc, mùa Noel năm nay tại Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội có nhiều dịch vụ mới phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Khi đến các câu lạc bộ, nhà hàng tại đây khách hàng sẽ được phục vụ nhiều món ăn ngon với giá thành hợp lý. Tại đây cũng có những không gian riêng dành cho các đôi uyên ương hoặc những cặp vợ chồng vừa mới cưới.

Đi xa hơn một chút, bạn sẽ được tham dự chương trình “Giáng sinh đến sớm với Moet Bruch”. Đây là tiệc được áp dụng trong suốt tháng 12 tại Nhà hàng Oven ‘D’or thuộc Khách sạn Sheraton Hà Nội.

Ở đây, khách hàng sẽ được phục vụ các món ăn Đông và Tây truyền thống từ hải sản, các món khai vị, xa lát tới các món tráng miệng hấp dẫn và suối sâm banh Moet.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.