Hà Nội: Nhiều trẻ mồ côi được đỡ đầu đến năm 18 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam thành phố Hà Nội đã kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 389 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Thành Hội kết nối và nhận đỡ đầu 113 trẻ em trong thời gian 1 năm, 3 năm, 5 năm và đến năm 18 tuổi với tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng.

Hội LHPN Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức Ngày hội gia đình - Kết nối yêu thương, hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số trẻ em gặp khó khăn trên địa bàn thành phố cần phải quan tâm giúp đỡ có xu hướng gia tăng. Năm 2021 có 10 trẻ em mồ côi do đại dịch, số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn tăng trên 3.000 em. Đến cuối năm 2021, thành phố có 5.272 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, 644 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ hiện đang ở tại cộng đồng.

Hà Nội: Nhiều trẻ mồ côi được đỡ đầu đến năm 18 tuổi ảnh 1

Phần gặp gỡ giữa mẹ đỡ đầu và các con tại chương trình Ngày hội gia đình - Kết nối yêu thương. Ảnh: Trường Phong

Theo bà Kim Anh, với mong muốn tiếp tục thắp lên những ngọn lửa ấm trong các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, kết nối người mẹ thứ hai cho các con mồ côi hoàn cảnh khó khăn, Ngày hội gia đình kết nối yêu thương triển khai tặng quà, giao lưu và kết nối Mẹ đỡ đầu cho 70 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi do COVID-19, đại diện cho gần 200 trẻ mồ côi được tổ chức Hội kết nối đỡ đầu trong đợt này.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận cam kết đồng hành của 13 tổ chức, cá nhân sẽ là Mẹ đỡ đầu cho các cháu mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội LHPN Việt Nam thành phố Hà Nội cũng vừa tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Viết về các vấn đề gia đình thời nay" lần thứ XII năm 2022; trao giải cuộc thi vẽ tranh "Thành phố an toàn, thân thiện của em"; trao giải cuộc thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em" và cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động". Dịp này, Báo Phụ nữ Thủ đô cũng phát động cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của bạn" lần thứ nhất.

Cụ thể, bà Vũ Thị Dung, Nhà sáng lập và điều hành Quỹ Khát vọng đăng ký nhận đỡ đầu 100 cháu mồ côi đến khi 18 tuổi với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Bà Cao Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội nữ Doanh nhân Hà Nội, đại diện các nữ doanh nhân của Hiệp hội cam kết đỡ đầu 55 cháu mồ côi, trị giá 720 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Nam Thăng Long đại diện Ngân hàng cũng cam kết đồng hành đỡ đầu 9 cháu mồ côi với kinh phí 264 triệu đồng. Bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh cam kết đồng hành đỡ đầu 12 trẻ em mồ côi với kinh phí 120 triệu đồng…Đại diện CLB Nữ doanh nhân Hà Nội – bà Nguyễn Thị Hảo – Chủ nhiệm CLB, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đăng ký đỡ đầu 20 cháu mồ côi, kinh phí 600 triệu đồng...

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Cty CPSX và XNK Việt Phúc đã gặp gỡ các con đỡ đầu của mình gồm: Cao Việt Dũng, học sinh lớp 5, trường tiểu học Hạ Đình, quận Thanh Xuân; Nguyễn Xuân Trường, học sinh lớp 10, trường THPT Vân Cốc, huyện Phúc Thọ; Bùi Hiếu Ngân, học sinh lớp 9, trường THCS Đông Yên, huyện Quốc Oai.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, với tấm lòng sẻ chia của những người bà, người mẹ, Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 389 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn (mức kinh phí hỗ trợ từ 300.000 đến 1.000.000 đồng/tháng), trong đó, Thành Hội kết nối và nhận đỡ đầu 113 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn (mức hỗ trợ từ 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng) trong thời gian 1 năm, 3 năm, 5 năm và đến năm 18 tuổi với tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG