Hà Nội: Ngày thi đầu tiên, 4 thí sinh bị kỷ luật vì mang điện thoại vào phòng thi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 diễn ra nghiêm túc tuy nhiên có 5 em vi phạm quy chế thi. Trong đó, có 4 em mang điện thoại vào phòng thi bị kỷ luật. 

Cụ thể, buổi sáng môn Ngữ văn có 594 thí sinh vắng, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 1 em mang điện thoại vào phòng thi.

Buổi chiều, môn thi Ngoại ngữ có 609 thí sinh vắng; có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Hà Nội: Ngày thi đầu tiên, 4 thí sinh bị kỷ luật vì mang điện thoại vào phòng thi ảnh 1

Đồ đạc, tư trang của thí sinh phải được gửi cách xa phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay có tổng số lượt thí sinh thi chuyên và không chuyên là 115.042 em. Toàn TP tổ chức 201 điểm thi với 4.477 phòng thi và 402 phòng thi dự phòng.

Đánh giá chung của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có cán bộ vi phạm quy chế thi. Các lực lượng như: công an, thanh niên tình nguyện, phòng cháy chữa cháy, điện lực... tham gia hỗ trợ kỳ thi nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Sáng mai (11/6), thí sinh dự thi môn Toán, thời gian 120 phút, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Sau đó, thí sinh dự thi các môn chuyên vào trường chuyên tiếp tục làm bài thi vào ngày 12/6.

MỚI - NÓNG