Hà Nội: Lấn cả lòng đường để làm sân, trồng cây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đường gom lên cầu Văn Phương bắc qua sông Đáy nối huyện Chương Mỹ và Thanh Oai bị người dân lấn chiếm để dựng cổng, làm sân, trồng cây. Sau khi người dân phản ánh, một đoạn đường gom mới được san gạt ở sát mố cầu, tạo thành vòng cua gấp khúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Vũ Văn Tuấn, Trưởng thôn Quang Trung xã Phương Trung (Thanh Oai, Hà Nội) phản ánh, tháng 7/2022, gia đình ông Trần Văn Minh đã lấn đường gom lên cầu Văn Phương để làm sân, trồng cây. Người vi phạm còn san gạt, mở một lối đi mới sát mố cầu trên phần kè đá (đê sông Đáy) để thay thế đoạn đường cũ.

Khi phát hiện, người dân thôn Quang Trung đã phán ánh, UBND xã ra thông báo yêu cầu ông Minh dừng thi công nhưng đến nay công trình đã hoàn thiện. “Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng UBND xã không quyết liệt xử lý, cưỡng chế công trình vi phạm”, ông Tuấn thông tin.

Hà Nội: Lấn cả lòng đường để làm sân, trồng cây ảnh 1

Đường gom lên cầu Văn Phương bị lấn chiếm để làm sân, trồng cây.

Ngày 26/8, UBND xã Phương Trung có văn bản lần 2 yêu cầu hộ ông Minh thu dọn, di chuyển toàn bộ số đất đá đã san lấp vào đường gom và xuống sông Đáy khu vực đầu cầu Văn Phương. Văn bản cũng yêu cầu ông Minh di chuyển cây cối và cổng sắt đã dựng, trả lại hiện trạng ban đầu. Nếu không giải toả xong trước ngày 31/8, UBND xã sẽ phối hợp UBND huyện Thanh Oai cưỡng chế, tháo dỡ, phá dỡ, thu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Lấn cả lòng đường để làm sân, trồng cây ảnh 2

Đoạn đường gom mới này tạo thành khúc cua gấp khúc với cầu, khuất tầm nhìn, mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, tại vị trí đường dẫn cũ đã bị đắp đất, xây bậc tam cấp lên sân và trồng cây. Taluy bảo vệ mố cầu Văn Phương bị san gạt để làm lối đi. Đoạn đường gom mới này tạo thành khúc cua gấp khúc với cầu, khuất tầm nhìn, mất an toàn giao thông.

Ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Phương Trung xác nhận những vi phạm này. "Ngoài hộ ông Minh còn có một số hộ khác lấn chiếm đường gom lên cầu Văn Phương. UBND xã đã có văn bản yêu cầu các hộ dừng thi công để xử lý. Việc xử lý vi phạm sẽ hoàn thành trong tháng 10", ông Hùng cho biết.

Cầu Văn Phương được khởi công vào tháng 3/2007 bắc qua sông Đáy, nối liền huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai (Hà Nội). Cầu khởi công xây dựng từ năm 2007, nhưng do vướng mắc mặt bằng thi công đường dẫn lên cầu nên phải cuối năm 2015, cầu mới chính thức thông xe và đi vào hoạt động.

MỚI - NÓNG