Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ lại bị đẽo vỏ ở gốc cây

Nhiều cây xà cừ cổ thụ lại bị đẽo vỏ.
Nhiều cây xà cừ cổ thụ lại bị đẽo vỏ.
TPO - Gần đây, nhiều cây xà cừ cổ thụ tại Hà Nội lại bị đẽo những mảng lớn ở dưới gốc làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây.  

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 17/4, nhiều cây xà cừ cổ thụ nằm dọc đường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) lại bị chặt, đẽo phần vỏ bên ngoài ở thân cây.

Phần thân cây bị đẽo bỏ vỏ tạo thành mảng lớn có chỗ chiều rộng 30 cm, dài 50 cm lộ phần gỗ bên trong. Những vết đẽo này còn khá mới khiến nhựa cây chảy ra bám bên ngoài.

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ lại bị đẽo vỏ ở gốc cây ảnh 1

Trước đó, năm 2015 những cây này cũng đã bị đẽo vỏ. 

Theo một số người dân sống gần khu vực trên, hàng cây xà cừ này mới bị đẽo vỏ nhưng họ không biết ai đã làm việc này.

“Trước đó, những cây này cũng đã bị đẽo vỏ và đã liền lại. Nhưng không hiểu vì sao chúng lại tiếp tục bị đẽo vỏ như vậy”, một người dân cho biết.

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ lại bị đẽo vỏ ở gốc cây ảnh 2

Mảng lớn có chiều dài cả mét trên thân cây mới bị đẽo vỏ.

Trong năm 2015, trên nhiều tuyến đường như Lê Duẩn, Kim Mã, Láng,… hàng chục cây xà cừ cổ thụ đã bị đẽo vỏ. Những vết đẽo ở ngoài vỏ ăn sâu vào tận phần gỗ của cây làm ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng.

Tính đến ngày 15/4/2015, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội phát hiện 35 cây xà cừ bị bị đẽo vỏ, cạo vỏ gốc cây, những vết vỏ bị lột có kích thước khoảng 20x30 cm. Trong đó, đường Lê Duẩn có 9 cây, 5 cây tại đường Láng, 18 cây tại phố Kim Mã và 3 cây trên đường Phạm Văn Đồng.

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ lại bị đẽo vỏ ở gốc cây ảnh 3
Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ lại bị đẽo vỏ ở gốc cây ảnh 4

Những vết đẽo còn khá mới ăn sâu vào phần thân cây.

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ lại bị đẽo vỏ ở gốc cây ảnh 5

Gốc cây bị đẽo nham nhở nhiều vết.

Hà Nội: Hàng xà cừ cổ thụ lại bị đẽo vỏ ở gốc cây ảnh 6

Việc đẽo vỏ cây sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.