Hà Nội: Hàng trăm lợn chết chưa rõ nguyên nhân

Lợn chết nổi bồng bềnh trên con mương chạy qua trường THCS Bồng Mạc B
Lợn chết nổi bồng bềnh trên con mương chạy qua trường THCS Bồng Mạc B
TP - Hàng trăm con lợn ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh (Hà Nội) bỗng lăn ra chết. Người dân hoang mang, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
Lợn chết nổi bồng bềnh trên con mương chạy qua trường THCS Bồng Mạc B
Lợn chết nổi bồng bềnh trên con mương chạy qua trường THCS Bồng Mạc B . Ảnh: DV

Do lợn chết nhiều, người dân không thể đào hố chôn hết nên đã mang vứt xuống mương cống và các cánh đồng. Con mương chạy qua trường THCS Bồng Mạc B (Liên Mạc) những ngày qua cũng ngổn ngang xác lợn chết, mùi hôi thối khiến nhiều em học sinh khi đến trường thường xuyên phải đeo khẩu trang.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một hộ chăn nuôi ở thôn Bồng Mạc - thôn có số lợn nhiều nhất xã Liên Mạc cho biết, hơn một tuần nay đàn lợn hơn chục con không hiểu bị bệnh gì lăn ra chết. Sự việc xảy ra nhanh quá khiến gia đình anh không kịp thuốc thang hoặc mời thú y huyện về chữa trị. Điều này cũng diễn ra tương tự với nhiều hộ dân ở thôn Bồng Mạc. Các hộ dân ở đây cho biết, những ngày qua có hàng trăm con lợn bị chết mà đến nay chưa rõ nguyên nhân.

Ông Hoàng Văn Vân - phó trưởng thôn Bồng Mạc (Liên Mạc) đã xác nhận việc này và cho biết, hiện thôn có trên 2.000 con lợn thịt được các hộ dân nuôi. Theo ông Vân, do lợn bị chết hiện nay không được huyện hỗ trợ như trước nên bà con đang rất lo lắng. Cũng vì thế nên sau khi biết lợn mắc bệnh thay vì cho tiêu hủy nhiều người đã tìm cách bán tháo cho thương lái mang đi nơi khác tiêu thụ để tránh lỗ nặng.

Ông Vũ Sỹ, trưởng trạm thú y huyện Mê Linh cho biết, có thể lợn chết tại xã Liên Mạc vừa qua là do ảnh hưởng của giá rét, khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp bên cạnh ủ ấm chuồng trại, lợn phải được tiêm thuốc đề kháng, do bà con không chú trọng công tác này nên lợn sinh bệnh, dẫn đến chết.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều qua, bà Trần Thị Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, huyện vừa nhận được báo cáo về sự việc của xã và đã cử cán bộ thú y huyện xuống nắm bắt, thống kê số lợn chết và tìm nguyên nhân lợn chết hàng loạt ở xã Liên Mạc.

Về việc các hộ dân có lợn chết không được hỗ trợ, bà Mai cho rằng, trước đây do còn chính sách hỗ trợ dịch tai xanh của thành phố nên hộ dân nào có lợn chết đều được hỗ trợ theo đầu con, nhưng nay lợn chết chưa rõ nguyên nhân và rải rác thế này thì huyện không thể hỗ trợ bà con.

"Huyện chỉ có thể hỗ trợ vôi sát trùng, thuốc tiêm phòng và công lao động cho anh em thú y xuống xã Liên Mạc làm công tác ngăn ngừa và phòng dịch" bà Mai nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.