Hà Nội bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội.

Theo đó, Quyết định số 2772 ngày 2/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1984), Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH&ĐT Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội.

Quyết định số 2779 ngày 2/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm ông Lê Văn Quân (sinh năm 1979), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở KH&ĐT Hà Nội), giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chiều 7/7, tại trụ sở UBND huyện Thạch Thất, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì hội nghị công bố quyết định và thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại huyện Thạch Thất.

Tại Quyết định số 1113 ngày 2/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, đến nhận công tác tại HĐND thành phố Hà Nội để giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Thông báo số 391 ngày 6/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ: Căn cứ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Huyện ủy Thạch Thất, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất giao ông Nguyễn Hồng Nhật, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất chịu trách nhiệm chủ trì, lãnh đạo, điều hành hoạt động của Huyện ủy Thạch Thất đến khi kiện toàn được Bí thư Huyện ủy Thạch Thất nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất ngày 23/6, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ôngPhạm Quí Tiên làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.