Hà Nội: 9 thí sinh gãy tay, chân được hỗ trợ tại các điểm thi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2023-2024 có 9 thí sinh không may bị gãy tay, chân. Trước khi bước vào kỳ thi, Sở GD&ĐT đã nhận được báo cáo và có phương án hỗ trợ thí sinh làm bài thi.

Sáng 10/6, kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi THPT Kim Liên, THPT Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội), Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương đánh giá các điểm thi chuẩn bị chu đáo, từ phòng thi được bật quạt, điều hoà, nơi gửi đồ đạc tư trang của thí sinh, đến các lực lượng hỗ trợ ngoài cổng điểm thi.

Hà Nội: 9 thí sinh gãy tay, chân được hỗ trợ tại các điểm thi ảnh 1

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội động viên phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ kỳ thi tại điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội)

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội động viên thầy cô, cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc quy chế thi, không gây căng thẳng cho thí sinh. Các lực lượng như: an ninh, thanh niên tình nguyện… thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ tối đa các tình huống để các em có kỳ thi thuận lợi.

Hà Nội: 9 thí sinh gãy tay, chân được hỗ trợ tại các điểm thi ảnh 2

1 học sinh dự thi tại điểm thi THPT Hoài Đức B, huyện Hoài Đức bị đau chân phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng thanh niên tình nguyện.

Đối với thí sinh, sau một thời gian nỗ lực học tập, ôn luyện, khi bước vào kỳ thi cần bình tĩnh, tự tin để làm bài đạt kết quả tốt nhất.

Sở GD&ĐT cũng cho biết, kỳ thi năm nay có gần 105.000 thí sinh đăng ký dự thi ở 201 điểm thi. Theo báo cáo, trước kỳ thi có 9 thí sinh không may bị gãy tay, chân tuy nhiên gia đình và các em đều có nguyện vọng tiếp tục dự thi. Hội đồng thi đã có phương án hỗ trợ thí sinh thực hiện bài thi theo đúng quy chế.

Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian 120 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian 60 phút. Ngày mai (11/6), thí sinh làm bài thi môn Toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.