Hà Nội: 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội chốt sáng nay (15/4), chỉ có 2 người tự ứng cử vượt qua vòng hiệp thương lần ba, trong đó không có nhà báo Trần Đăng Tuấn.

Sáng 15/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba để chốt danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết, kết quả hai Hội nghị hiệp thương trước đó diễn ra tốt đẹp, an ninh chính trị đảm bảo, đại biểu dự hội nghị với ý thức trách nhiệm rất cao, tuân thủ đúng nội quy, quy định mà BTC đề ra.

Theo bà Kim Oanh, có tổng cộng 83 đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần ba vào hôm nay, để chốt danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội.

Được biết, sau Hội nghị hiệp thương lần hai có tổng cộng 87 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tại Hội nghị hiệp thương lần ba vào sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã lập ra danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị lần ba có tổng cộng 15 ứng viên xin rút. Hai người tự ứng cử đủ tiêu chuẩn lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội là:

1. Nguyễn Hữu Ninh, thỉnh giảng Đại học Hoa Kỳ, nghiên cứu môi trường biến đổi khí hậu và tư vấn chính sách; Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm nghiên cứu giáo dục môi trường và phát triển thuộc liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.

2. Nguyễn Anh Trí, GS, TS Y khoa, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu trung ương.

Đáng chú ý là trong danh sách kể trên không có tên nhà báo Trần Đăng Tuấn- người tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Trước đó, ông Tuấn được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm khi lấy phiếu ở địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.