Hạ màn V.League: Trọng tài ngoại cầm còi, Thanh Hóa, Khánh Hòa đua trụ hạng

Sau lượt đi thăng hoa, Thanh Hóa (phải) trượt dài ở lượt về và rơi vào cuộc đua tranh suất đá play-off cùng Khánh Hòa ảnh VSI
Sau lượt đi thăng hoa, Thanh Hóa (phải) trượt dài ở lượt về và rơi vào cuộc đua tranh suất đá play-off cùng Khánh Hòa ảnh VSI
TP - Giải bóng đá VĐQG, Wake Up 247 V-League 2019 sẽ khép lại với loạt trận diễn ra lúc 17h chiều nay. Tâm điểm sự chú ý là cuộc đua tranh suất play-off giữa Thanh Hóa với Khánh Hoà. 

Nếu nhìn tình cảnh của Thanh Hóa và Khánh Hòa năm nay, ít ai có thể nghĩ đây chính là hai đội về nhì và ba ở mùa giải 2018.

Khánh Hoà chơi bết bát từ đầu mùa giải 2019, liên tục đứng đáy bảng xếp hạng. Thanh Hóa thậm chí gây thất vọng lớn hơn cho người hâm mộ tỉnh này khi trượt dài suốt giai đoạn lượt về dù đã có khởi đầu rất tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng. Đội bóng xứ Thanh thậm chí nằm trong nhóm có thể tranh đoạt huy chương sau 13 trận lượt đi. Nhưng bước vào giai đoạn lượt về, cùng với sự ra đi của HLV Đức Thắng, đội bóng của bầu Đệ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Sau 12 trận, Thanh Hóa chỉ hoà 1, thua tới 11 trận. Thất bại 1-3 trước Viettel ở vòng 25 đã khiến Thanh Hóa bị Khánh Hòa bắt kịp về điểm số (25 điểm), và chỉ đứng trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Tình thế trở nên vô cùng khó khăn khi ở lượt trận chiều nay, Thanh Hóa phải làm khách trên sân Gò Đậu của Bình Dương (35 điểm) vốn đang cần điểm để tranh vị trí thứ 3 với Quảng Ninh (36 điểm). Trong khi đó, Khánh Hòa chỉ phải đá với HAGL đã trụ hạng và không còn mục tiêu phấn đấu.

Được biết để đảm bảo tính công bằng, BTC VPF đã mời 2 trọng tài ngoại làm nhiệm vụ ở hai trận đấu này. Cụ thể, điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa với Bình Dương là trọng tài Nathan Chang Rong De (Singapore). Trận HAGL-Khánh Hòa được điều khiển bởi 1 trọng tài Singapore khác, ông Foo Chuan Hui. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQG kiêm TGĐ VPF cho biết: “Việt Nam cũng có nhiều trọng tài đủ năng lực chuyên môn làm nhiệm vụ các trận đấu “nóng”. Tuy nhiên sức ép đối với các trọng tài nội ở những trận đấu như vậy sẽ rất cao. Chúng tôi cũng muốn các đội bóng ra sân không bị chi phối tâm lý, có thể tập trung hoàn toàn vào
chuyên môn”.

Đội thua trong cuộc đua giữa Thanh Hóa - Khánh Hòa sẽ rớt hạng, đội thắng giành quyền tham dự trận play-off với đội xếp thứ nhì giải hạng Nhất. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.