Hạ gọn Singapore, U22 Indonesia bám sát Việt Nam

Hạ gọn Singapore, U22 Indonesia bám sát Việt Nam
TPO - Gặp không ít khó khăn nhưng U22 Indonesia vẫn đánh bại Singapore với tỉ số 2-0, qua đó tiếp tục bám đuổi đoàn quân của HLV Park Hang Seo ở bảng B SEA Games 30.

Sau trận hòa đáng thất vọng trước U22 Lào, U22 Singapore rất quyết tâm giành điểm trước U22 Indonesia. Đội bóng áo xanh nhập cuộc đầy tự tin, liên tục tổ chức tấn công ở hai cánh.

Ở hướng ngược lại, U22 Indonesia bất ngờ chơi phòng ngự chủ động và chờ đợi cơ hội phản công. Có vẻ như chiến thắng trước U22 Thái Lan không khiến các học trò của Indra Sjafri chủ quan.

Chiến thuật trái ngược của hai đội khiến hiệp một diễn ra trong thế giằng co, quyết liệt nhưng thiếu tình huống nguy hiểm. Cơ hội đáng kể nhất thuộc về U22 Singapore sau cú đá phạt góc táo bạo của Lionel Tan, nhưng thủ môn Nadeo vẫn kịp cản phá thành công.

Bước sang hiệp hai, U22 Indonesia thay đổi chiến thuật. Họ đẩy cao tốc độ lên bóng và tấn công thẳng vào trung lộ khiến U22 Singapore lúng túng trông thấy. Kết quả, đội bóng áo xanh không trụ được lâu. Phút 65, Osvaldo Haay dứt điểm quyết đoán ghi bàn mởi tỉ số cho U22 Indonesia.

Thế trận lúc này hoàn toàn thuộc về U22 Indonesia và họ không mất quá nhiều thời gian để có bàn thắng thứ hai. Phút 74, Osvaldo Haay một lần nữa tỏa sáng khi cướp bóng thành công từ chân đối thủ để kiến tạo cho Bahas lập công.

Dẫn trước 2-0, U22 Indonesia lui về phòng ngự trong những phút cuối trận, tạo điều kiện cho U22 Singapore vùng lên tấn công. Đội bóng áo xanh chơi rất nỗ lực, nhưng họ không thể ghi bàn. Cơ hội đáng kể nhất của họ là pha đánh đầu trúng cột dọc của Irfan Fandi ở phút 82.

Với chiến thắng này, U22 Indonesia tiếp tục bám đuổi U22 Việt Nam ở bảng B. Lúc này, cả hai đội đều có 6 điểm nhưng U22 Việt Nam đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn. Hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 1/12 tới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.