Thắng đậm 7-0, HLV Thái Lan vẫn nặng trĩu lo âu

HLV Akira Nishino kín tiếng sau chiến thắng trước U22 Brunei. Ảnh: Siam Sport.
HLV Akira Nishino kín tiếng sau chiến thắng trước U22 Brunei. Ảnh: Siam Sport.
TPO - HLV Akira Nishino không hề vui vẻ cho dù U22 Thái Lan đè bẹp U22 Brunei với tỉ số 7-0.

Ở trận đấu nhiều nay, U22 Thái Lan đã đại thắng U22 Brunei với tỉ số 7-0. Tuy vậy, họ đã trải qua hiệp đấu đầu tiên khó khăn hơn dự đoán và chỉ có được 2 bàn thắng ở những phút cuối. Sang hiệp hai, U22 Thái Lan bùng nổ một phần vì U22 Brunei sa sút thể lực và không thể tranh chấp quyết liệt như trước.

Chứng kiến màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là trong hiệp một, HLV Akira Nishino không thể vui vẻ. Sau trận đấu, ông nhấn mạnh lối chơi của U22 Thái Lan quan trọng hơn tỉ số.

HLV người Nhật Bản cho biết: “Điều quan trọng là giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần sau trận ra quân đáng thất vọng. Mỗi trận đấu đều quan trọng và cần sự nỗ lực để giành chiến thắng. Ở trận này, các cầu thủ đã di chuyển tích cực hơn, xông xáo hơn. Họ cũng có nhiều hơn khao khát tấn công”.

Trước U22 Brunei, HLV Nishino đã tung hai tiền đạo Suphachok, Suphanat vào sân thay người ngay sau hiệp một. Ở trận thua U22 Indonesia, ông cũng sử dụng cách thay người tương tự. HLV này giải thích: “Đó đơn giản là cách giữ thể lực và cảm giác bóng cho các cầu thủ. Hàng tiền đạo của chúng tôi không có nhiều nhân lực, và tôi buộc phải tính toán”.

Khi được hỏi về kế hoạch của U22 Thái Lan cho ba trận đấu còn lại với Singapore, Lào và Việt Nam, HLV Nishino từ chối trả lời. Ông nói: “Tôi chưa thể nói gì vào lúc này. Điều quan trọng nhất bây giờ là giúp các cầu thủ  hồi phục và sau đó tùy theo tình trạng của họ, chúng tôi sẽ sắp xếp đội hình tốt nhất”.

MỚI - NÓNG