Gửi tặng bánh dinh dưỡng tiếp sức tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Trong ngày, 100.000 túi bánh đã được trao đến nhiều cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch nhằm tiếp thêm nguồn dinh dưỡng tiện lợi cho các y bác sỹ, đội ngũ tình nguyện viên và bệnh nhân trong những ngày tham gia đẩy lùi và chống chọi dịch bệnh.

Ngày 5/9, Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam với sự đồng hành của Công ty TNHH Hyperison, đã tiến hành trao tặng 100.000 túi bánh dinh dưỡng cho các bệnh viện đang điều trị COVID-19 tại TPHCM. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động và triển khai tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19.

Những phần bánh này sẽ được bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày, hỗ trợ cung cấp thêm dưỡng chất cho các cán bộ, y bác sỹ tuyến đầu phòng, chống dịch, các tình nguyện viên và bệnh nhân đang được chăm sóc, cứu chữa tại các bệnh viện điều trị COVID-19.

Gửi tặng bánh dinh dưỡng tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 1
Gửi tặng bánh dinh dưỡng tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Trao tặng những phần quà thiết yếu đến các cơ sở y tế tuyến đầu tại TPHCM (Ảnh: Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên Việt Nam)

Chương trình cũng là hoạt động kịp thời đồng hành, hỗ trợ ngành y tế trong công tác nâng cao thể trạng người bệnh COVID-19; đồng thời góp phần đảm bảo sức khỏe của các y bác sỹ, tình nguyện viên trong quá trình công tác ở tuyến đầu chống dịch.

Đến nay, chương trình đã tặng tổng cộng 173.000 túi bánh với trị giá khoảng 7.1 tỷ đồng cho các bệnh viện điều trị COVID-19, người nghèo tại đô thị, người lao động tự do, mất việc, bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo; thanh niên công nhân bị mất việc; thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình khó khăn có người thân là F0, F1; con em, gia đình cán bộ chiến sỹ, bác sỹ, y tá có hoàn cảnh khó khăn...

Trước đó, ngày 1/9, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam cùng các đơn vị đã trao tặng Trung tâm H.O.P.E (Bệnh viện Hùng Vương) 100 nôi võng tự động nhằm bổ sung và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh tại trung tâm. Trung tâm H.O.P.E ra đời với sứ mệnh hỗ trợ trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19, để các sản phụ yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe. Trong thời gian này, các bé được đội ngũ y tế, tình nguyện viên chăm sóc tận tình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.