Guardiola và gánh nặng danh hiệu

Pep Guardiola phải “mua” bằng được danh hiệu trong mùa giải tới với hầu bao 300 triệu bảng được cấp. Ảnh: GETTY IMAGES.
Pep Guardiola phải “mua” bằng được danh hiệu trong mùa giải tới với hầu bao 300 triệu bảng được cấp. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được cấp 300 triệu bảng để “xây dựng đội hình trong mơ” với tham vọng đoạt “cú ăn bốn” ở mùa giải tới.

Man City của HLV Pep Guardiola vừa trải qua mùa giải thất vọng khi trắng tay trên mọi mặt trận. Nửa xanh thành Manchester kết thúc ở vị trí thứ 3 Premier League, bị loại khỏi Champions League bởi Monaco, dừng bước ở vòng 4 cúp Liên đoàn và chỉ lọt tới bán kết FA Cup.

Dĩ nhiên, đội chủ sân Etihad không thuê nhà cầm quân đại tài Guardiola về chỉ để đảm bảo giành suất dự Champions League. Mục tiêu hàng đầu của họ là danh hiệu, là những chiếc cúp để lấp đầy phòng truyền thống.

Hôm qua, chủ tịch Al-Mubarak tuyên bố Man City sẽ không tiếc tiền chi đậm ở kỳ chuyển nhượng này để HLV Guardiola “cải tổ” đội hình. Đổi lại, ông mong muốn đội chủ sân Etihad đoạt “cú ăn bốn” ở mùa giải tới, trong đó tập trung vào hai sân chơi chính là Premier League và Champions League.

“Bạn nhắc đến cú đúp danh hiệu, không, tôi muốn một cú ăn ba, còn không hãy hướng tới cú poker danh hiệu! Tại sao không? Chúng ta nên có khát vọng như thế. Tôi có điều đó. Bạn cũng có thể nhìn thấy điều đó trong mắt Pep”, ông Al-Mubarak tuyên bố.

Để hiện thực hoá tham vọng trên, BLĐ Man City đã tăng cường ngân sách gấp đôi, lên tới 300 triệu bảng, để chiến lược gia 46 tuổi mang về đội hình trong mơ. Mùa trước, HLV Guardiola được cấp 150 triệu bảng Anh mua sắm nhưng hiệu quả mang lại là không cao, trong đó phải kể đến bản hợp đồng của thủ môn Claudio Bravo hay trung vệ John Stones.

Ngay sau khi mùa giải 2016/2017 khép lại, nửa xanh thành Manchester lập tức bắn phát súng đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng bằng việc bỏ ra 43 triệu bảng để đưa tiền vệ Bernardo Silva (Monaco) về Etihad. Bên cạnh đó, khả năng cao thủ môn Ederson Moraes (Benfica) về Etihad với giá chuyển nhượng 33 triệu bảng.

Hiện tại, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang xúc tiến mua là tiền đạo Alexis Sanchez (Arsenal), hậu vệ phải Kyle Walker (Tottenham) và trung vệ Virgil van Dijk (Southampton). Ngoài ra, ông còn nhắm đến 3 mục tiêu là tiền đạo trẻ Kylian Mbappe và hậu vệ trái Benjamin Mendy (Monaco), cùng tiền vệ Corentin Tolisso (Lyon).

Trước đó, HLV Guardiola rất thực tế thừa nhận rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, nếu ở một CLB lớn như Barcelona hay Bayern Munich, nếu không thể giành danh hiệu ông sẽ bị sa thải ngay lập tức. Vì vậy, khi được trao cơ hội ở Etihad, nhà cầm quân Tây Ban Nha hơn ai hết phải hiểu rõ rằng, Man City bằng mọi giá phải giành được thành công trong mùa giải tới.

MỚI - NÓNG