Griezmann nói về cú đúp ở chung kết Europa League

Griezmann tâng bóng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận chung kết tối 16/5. Ảnh: Reuters
Griezmann tâng bóng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận chung kết tối 16/5. Ảnh: Reuters
Tiền đạo của Atletico Madrid đi vào lịch sử bóng đá Pháp trên đấu trường châu Âu bằng hai bàn vào lưới Marseille.

Hai bàn của Antoine Griezmann diễn ra trong trận đấu quyết định chức vô địch Europa League tối 16/5. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ người Pháp ghi cú đúp ở một trận chung kết Cup châu Âu.

Trong cả hai bàn thắng kể trên, Griezmann đều tiến đến sát thủ môn Mandanda khi ghi hai bàn đầu trong trận chung kết mà Atletico giành chiến thắng 3-0. Khi tiền đạo 27 tuổi tung ra cú dứt điểm, bóng cũng đều vượt qua tầm cản phá bất chấp thủ môn bên phía Marseille lao ra nhanh.

Lý giải về những cú dứt điểm đặc biệt, Griezmann nói: ''Đó là nhờ sự tự tin và máu lạnh''.

Tiền đạo người Pháp nhận xét thêm về đối thủ: ''Marseille là đội tấn công rất tốt. Chúng tôi đã phòng ngự hiệu quả và tận dụng được sai lầm của họ''.

Chức vô địch Europa League 2017-2018 mới là danh hiệu cấp CLB thứ hai mà Griezmann giành được trong sự nghiệp, sau Siêu Cup Tây Ban Nha 2014. Tiền đạo 27 tuổi còn thiếu nhiều danh hiệu lớn như La Liga hay Champions League.

Griezmann chia sẻ: ''Tôi rời quê hương từ năm 14 tuổi là vì muốn giành danh hiệu. Tôi đã có hai chức vô địch và muốn có nhiều hơn''.

Thời gian gần đây, giới thạo tin cho biết, Griezmann sắp đầu quân cho Barca. Tờ Diario Sport thậm chí dự báo, Barca và Atletico đã đạt được thỏa thuận trị giá 140 triệu đôla.

Khi nhận được câu hỏi, Griezmann trả lời: "Giờ không phải là lúc nói về chuyện chuyển nhượng. Tôi từng rất muốn giành chiến thắng với Atletico, Simeone và đồng đội. Giờ là lúc để ăn mừng''. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.