Gõ chữ trong... không khí

Thiết bị AirType - Ảnh: YouTube
Thiết bị AirType - Ảnh: YouTube
Một công ty khởi nghiệp tại Texas (Mỹ) đang thử nghiệm thiết bị đeo được nhằm thay thế bàn phím ảo gây bất tiện trên các máy di động.

Gõ chữ trên thiết bị di động như máy tính bảng và “dế” không phải là một trải nghiệm dễ dàng, chưa kể là bất tiện và gây bực bội. Một nhà khởi nghiệp ở Austin (Texas) có thể đã tìm được cách giải quyết vấn đề khó nhằn này: loại bỏ hoàn toàn bàn phím trên thiết bị.

Dự án AirType, tức gõ không khí, hiện trong giai đoạn thử nghiệm và là một bàn phím nhưng lại không phải bàn phím. Nó cho phép người dùng gõ chữ trên bất kỳ mặt phẳng nào, hoặc thậm chí không cần phải chạm vào bề mặt.

Không giống như các bàn phím chiếu ảnh, tức sử dụng hình ảnh bàn phím ảo chiếu lên một mặt phẳng, AirType không có cả hình chiếu ảo. Thay vào đó, hệ thống AirType sử dụng một cặp cảm biến lồng vào bàn tay, có công dụng theo dõi những chuyển động của ngón tay để đoán được phím mà người dùng muốn gõ.

Theo Mashable, hệ thống trên có thể được trang bị công nghệ giúp thích nghi với từng cá nhân, có nghĩa là sẽ học để điều chỉnh thói quen của người dùng, tương tự như cách các phần mềm nhận dạng giọng nói được huấn luyện để nhận dạng kiểu phát âm của từng người.

Theo Phi Yến

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.