Giữa căng thẳng với Nga: Ukraine tập trận quy mô lớn với NATO

Ảnh: Minh họa
Ảnh: Minh họa
TPO - Cuộc tập trận Clear Sky 2018 của Ukraine với Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Nga ở khu vực biển Azov có nguy cơ xảy ra xung đột bất cứ lúc nào là động thái hết sức đáng quan ngại.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 8/10 thông báo, Lực lượng không quân nước này đã bắt đầu cuộc tập trận không quân quy mô lớn mang tên Clear Sky 2018 với các nước thành viên Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu là Mỹ.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, cuộc tập trận Clear Sky 2018 diễn ra từ ngày 8 đến 19/10 tại vùng Khmelnytsky và Vinnitsa, thuộc miền Tây Ukraine. 

Tham gia tập trận Clear Sky 2018 có khoảng 700 binh sĩ đến từ Ukraine và các thành viên chủ chốt của NATO gồm Mỹ, Anh, Hà Lan, Ba Lan và Romania. 

Trong đó, riêng Mỹ cử nhiều máy bay tiêm kích F-15C Eagle, máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules và máy bay không người lái.

Các thành viên khác gồm Ba Lan và Romania cũng điều động tiêm kích F-16C thế hệ mới tham gia tập trận.

Phía Ukraine huy động khoảng 30 máy bay, trong đó bao gồm máy bay không người lái (UAV), trực thăng và các tổ hợp radar cả di động lẫn cố định, các tổ hợp phòng không di động tham gia tập trận. 

Được biết, Clear Sky 2018 là cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất kể từ khi Ukraine giành độc lập.
Người phát ngôn không quân Ukraine Yuriy Ignat cho biết, mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm tăng cường các năng lực trong khu vực nhằm bảo vệ chủ quyền trên không, thúc đẩy hòa bình và an ninh thông qua hợp tác.

Trong khi đó đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết, mục đích của cuộc tập trận là bảo đảm chủ quyền lãnh thổ và nhằm tăng cường hòa bình và an ninh trong khu vực thông qua hợp tác với các đối tác từ NATO và các đồng minh khác trong khu vực.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Nga và Ukraine đã bị rạn nứt nhiều sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Đặc biệt, mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục nóng lên liên quan tới những tranh chấp về quyền hoạt động tại vùng biển Azov - vùng biển hai nước đã đồng ý cùng khai thác hơn một thập kỷ trước. 

Các chuyên gia phân tích cho rằng, cuộc tập trận Clear Sky 2018 của Ukraine là động thái hết sức đáng quan ngại. 

Bởi nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Nga ở khu vực biển Azov không ngừng tăng lên, có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột bất cứ lúc nào.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.