Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới

Giông lốc, mưa đá làm hư hỏng hoàn toàn chốt phòng dịch thuộc đồn Biên phòng Pha Long.
Giông lốc, mưa đá làm hư hỏng hoàn toàn chốt phòng dịch thuộc đồn Biên phòng Pha Long.
TPO - Trong 2 ngày 22 - 23/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc, mưa đá đã tốc bay 11 nhà bạt tại các chốt ngăn chặn dịch Covid -19 trên biên giới của BĐBP tỉnh Lào Cai.
Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 1 Do ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa đá, giông lốc ở Lào Cai.
Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 2 Đồ dùng sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ canh chốt chống dịch bị hư hại hoàn toàn.
Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 3 Tại các chốt kiểm dịch của đồn Biên phòng Bản Lầu, Mường Khương, Pha Long, Si Ma Cai bị lốc xoáy cuốn bay.
Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 4
Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 5 Giông lốc cuốn bay chốt phòng dịch đến 800m ở đồn Si Ma Cai.
Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 6 Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai giông lốc làm sập 1 nhà bạt, hư hỏng hoàn toàn trang thiết bị y tế, khu cách ly tại cửa khẩu; đổ vỡ 1 vách tường kính luồng nhập cảnh cửa khẩu đường bộ Lào Cai – Hà Khẩu, hỏng 4 bộ bàn ghế kê khai y tế… 
Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 7 Tổng thiệt hại với các điểm chốt chống dịch COVID-19 khoảng hơn 150 triệu đồng. 
Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 8 Tổ công tác Lù Dì Sán thuộc đồn BP Si Ma Cai bị tốc mái chăn màn quần áo bị ướt.
Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 9 Ngay sau khi giông lốc, mưu đá xẩy ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các biên pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Khắc phục ngay trong đêm, dựng tạm các chốt bị hư hỏng, rà soát gia cố chắc chắn các chốt còn lại, ổn định tình hình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID -19.

Còn theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa đá, giông lốc đã làm 1 người ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai bị thương; do tấm lợp rơi vào đầu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Giông lốc cũng làm hư hỏng 602 nhà gồm: Sa Pa 235 nhà, Bảo Thắng 142 nhà, Văn Bàn 74 nhà, thành phố Lào Cai 67 nhà, Mường Khương 64 nhà, Bát Xát 11 nhà, Bảo Yên 8 nhà, Si Ma Cai 1 nhà. Giông lốc, mưa đá làm thiệt hại hàng trăm ha hoa màu ở các huyện, thiệt hại ước tính trên 15 tỷ đồng.

Yên Bái: Mưa đá làm gần 800 ngôi nhà hư hỏng

Đến 16h ngày 23/4, mưa đá kèm giông lốc ở Yên Bái khiến 1 người tử vong do bị sét đánh, gần 800 ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng hơn 266 ha hoa màu của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái: Dông lốc và mưa đá còn làm 789 ngôi nhà bị thiệt hại; trong đó, 8 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn ở huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, còn lại nhà bị tốc mái và bị ngập nước.

Về nông, lâm nghiệp thiệt hại 266 ha diện tích lúa, hoa màu, cây công nghiệp; gẫy, đổ 145 ha cây lâm nghiệp; thiệt hại 3 ha cây ăn quả ở các địa phương. Mưa to kèm theo sấm sét khiến bà Giàng Thị Xáy (42 tuổi), trú tại bản Hú Chù Lình, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải bị sét đánh tử vong. 

Ngoài ra, dông lốc và mưa đá còn gây thiệt hại 7 nhà xưởng ở huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái; 6 phòng học và 2 nhà văn hóa bị bị tốc mái tại huyện Trấn Yên; đổ gãy 5 cột cột viễn thông, 30 cột điện và 35 cây xanh ven đường…. Ước tính thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa to kèm theo dông lốc, mưa đá gây ra; thăm hỏi động viên gia đình có người bị thiệt hại, khắc phục nhà sớm cửa ổn định cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. (Quang Lộc)

Dông lốc khiến nhiều ngôi nhà ở miền núi Nghệ An bị sập, tốc mái

Thông tin từ UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, rạng sáng ngày 23/4, trên địa bàn bất ngờ xuất hiện một trận dông lốc với cường độ mạnh khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị sập, tốc mái, thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, một dãy nhà của Trạm xá xã Keng Đu bị tốc mái hoàn toàn.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 10 Nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Trước đó, chiều 21/4, trận mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài 30 phút xảy ra ở 3 xã: Xá Lượng, Lưu Kiền, Lượng Minh (huyện Tương Dương) cũng đã khiến 174 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Ở bản Minh Tiến (xã Lượng Minh), dông lốc làm 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn khiến chủ nhà là anh Ốc Văn Bún và chị Ốc Thị Lưu bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. (Thu Hiền)

Gần 600 ngôi nhà, hàng trăm ha cây trồng bị mưa đá, dông lốc 'quật' tả tơi

Phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc (Hòa Bình) cho biết, đợt mưa dông, kèm gió lốc, mưa đá rạng sáng 23/4 đã làm gần 130 nhà bị tốc mái, hơn 430 nhà bị lợp prôximăng bị thủng mái, trong đó nặng nhất ở xã Đoàn Kết và Đồng Chum.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 11 Mưa đá bất ngờ xuất hiện lúc rạng sáng 23/4 ở huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Mưa đá, dông lốc cũng làm 43 ha lúa, trên 210 ha ngô và hoa màu bị đổ, dập nát…Cùng đó, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động xóm Nhạp (xã Đồng Chum) bị hư hỏng.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 12 Dông lốc khiến mái tôn tại điểm trường xóm Kẹn (trường Mầm non xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, Hòa Bình sập hoàn hoàn toàn 

Hệ thống mái tôn tại điểm trường xóm Kẹn (trường Mầm non xã Đoàn Kết) với diện tích khoảng 320 m2 bị sập hoàn toàn.

Một số công trình giao thông đang trong quá trình thi công tại các xã bị cuốn trôi khoảng 25% khối lượng đã thi công. Ước tính thiệt hại trên địa bàn toàn huyện Đà Bắc khoảng 6 tỷ đồng.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 13 Nhiều nhà bị tốc, thủng mái

Theo lãnh đạo huyện Đà Bắc, sau khi khi có mưa lớn, dông lốc xảy ra, huyện đã lập 2 đoàn công tác đến các xã để kiểm tra, động viên, thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 14

Huyện cũng chỉ đạo các địa phương và các ngành khẩn trương kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại và có những biện pháp khắc phục kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 15 Hàng trăm ha ngô, hoa màu bị dông lốc quật tả tơi

Các xã, thị trấn kiểm tra đồng ruộng, dựng lại nhà cửa, các diện tích hoa mầu có khả năng khắc phục được, dọn dẹp đồng ruộng để trồng gối vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho kịp thời vụ. (Nam Khánh)

Mưa đá, giông lốc làm 2 người chết, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 16h chiều 23/4, dông lốc và mưa đá còn làm 789 ngôi nhà bị hư hòng. Trong đó, 8 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn ở huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, còn lại nhà bị tốc mái và bị ngập nước. Về nông, lâm nghiệp thiệt hại 266 ha diện tích lúa, hoa màu, cây công nghiệp; gẫy, đổ 145 ha cây lâm nghiệp; thiệt hại 3 ha cây ăn quả ở các địa phương.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 16 Mưa đá trút xuống Yên Bái.

Mưa to kèm theo sấm sét khiến bà Giàng Thị Xáy (42 tuổi), trú tại bản Hú Chù Lình, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải bị sét đánh tử vong. Ngoài ra, dông lốc và mưa đá còn gây thiệt hại 7 nhà xưởng ở huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái; 6 phòng học và 2 nhà văn hóa bị bị tốc mái tại huyện Trấn Yên; đổ gãy cột viễn thông, 30 cột điện và cây xanh ven đường…. Ước tính thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 17 Những viên đá như viên bi trút xuống Lào Cai.

Còn theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa đá, giông lốc đã làm 1 người ở phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai bị thương; do tấm lợp rơi vào đầu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Giông lốc cũng làm hư hỏng 602 nhà gồm: Sa Pa 235 nhà, Bảo Thắng 142 nhà, Văn Bàn 74 nhà, thành phố Lào Cai 67 nhà, Mường Khương 64 nhà, Bát Xát 11 nhà, Bảo Yên 8 nhà, Si Ma Cai 1 nhà. Giông lốc, mưa đá làm thiệt hại hàng trăm ha hoa màu ở các huyện, thiệt hại ước tính trên 15 tỷ đồng.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 18 Các chốt chống dịch ở Lào Cai bị cuốn bay.

Còn ở Sơn La, trên địa bàn các huyện huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, đã xảy ra mưa to kèm dông lốc và mưa đá khiến một người chết và gây thiệt hại nhiều diện tích rau màu, nhà ở của người dân. Theo đó, vào khoảng 20 giờ, tại bản Pát Ka, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn xảy ra mưa to và mưa đá kèm giông lốc, chị  Lò Thị Tuyết, 38 tuổi cùng con trai 14 tuổi xuống gầm nhà sàn để trú ẩn.

Giông lốc, mưa đá cuốn bay 11 lều bạt phòng chống COVID -19 ở biên giới ảnh 19 Gần 800 ngôi nhà người dân ở Yên Bái bị hư hỏng do mưa đá.

Tuy nhiên, không may một tảng đá lớn bất ngờ từ trên núi lăn xuống nhà, đè trúng người chị Tuyết. Ngay khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp tại cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 22 giờ cùng ngày. Bên cạnh đó, mưa đá và dông lốc còn làm 50 ngôi nhà của người dân ở đây bị ảnh hưởng. Trong đó, có 3 ngôi nhà ở huyện Mường La bị sập đổ, 5 ngôi nhà ở huyện Mai Sơn bị sạt lở phải di dời, còn lại là các nhà bị tốc mái, cây đổ vào nhà nên hư hỏng…

Về sản xuất có 350 ha cây ăn quả, rau màu các loại bị thiệt hại. Ngoài ra, mưa, mưa đá và giông lốc cũng làm 1 nhà lớp học tại bản Nong Hoi, huyện Mường La bị tốc mái hoàn toàn. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 2,1 tỷ đồng. (Quang Lộc)

MỚI - NÓNG