Giới trẻ Sài Thành 'sôi sục' với Nick Vujicic

Giới trẻ Sài Thành 'sôi sục' với Nick Vujicic
TPO - Giới trẻ TPHCM như đang như sôi lên với sự kiện chàng trai không tay chân Nick Vujicic đến thăm và giao lưu, trò chuyện tại Việt Nam kể từ hôm nay 22/5.

Giới trẻ Sài Thành 'sôi sục' với Nick Vujicic

> Những câu nói để đời của Nick Vujicic 

TPO - Giới trẻ TPHCM như đang như sôi lên với sự kiện chàng trai không tay chân Nick Vujicic đến thăm và giao lưu, trò chuyện tại Việt Nam kể từ hôm nay 22/5.

Nick Vujicic
Nick Vujicic.

Nghe tin Nick đến Việt Nam, Dương Quyết Thắng, 33 tuổi, một chàng trai khuyết tật quê Hà Tĩnh lùng sục khắp nơi để kiếm cho được tấm vé vào nghe Nick nói chuyện tại Trung tâm Hội nghị White Palace tối 22/5. “Tôi rất vui vì thần tượng của tôi sẽ có mặt ở Sài Gòn và tôi vào đây đã hai tuần nay chỉ để được gặp Nick”- Thắng nói. Sinh ra và lớn lên tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), Thắng không may bị tai nạn và phải cắt đi một cánh tay. Anh kể: “Sau khi bị tai nạn, tôi đã từng có ý định tự tử vì thất vọng, nhưng nhờ có cuốn phim của Nick do người chị tặng mà tôi từ bỏ ý định tự tử và nỗ lực vươn lên, nên với tôi, Nick có ý nghĩa còn nhiều hơn là một thần tượng”.

Nguyễn Giang, một bạn trẻ ở KP 4, P.Tân Thuận Tây (Q.7, TP.HCM) cũng tìm cơ hội để được gặp và nghe Nick nói chuyện. Giang nói, trước đây do không lo học hành nên anh lâm vào cuộc sống cơ cực bởi không nghề nghiệp và việc làm ổn định. Chán nản, Giang sa vào ăn chơi lêu lổng. Nhân một lần lang thang trên mạng, anh đọc được câu chuyện về chàng trai không tay chân Nick Vujicic. “Tôi chợt bừng tỉnh và quyết định chia tay với quá khứ tồi tệ”- Giang nói. Giang cũng cho rằng: “Nick không chỉ dừng lại ở một thần tượng, mà còn là nguồn động lực đầy ý nghĩa đối với tôi”. Giờ anh đang “làm lại cuộc đời” bằng việc học ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động.

“Câu chuyện của Nick là nguồn động viên tinh thần lớn cho những người bất hạnh, khuyết tật, mồ côi, nghèo khổ, những người trong trại giáo dưỡng, những người đang bế tắc cần sự động viên…., điều đó không phải có tiền là mua được”- chủ tịch tập đoàn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ nói. Đó cũng là lý do khiến ông quyết định mở rộng các hoạt động của sự kiện và nâng chi phí tài trợ cho các sự kiện lên đến 35 tỷ đồng. Ông Vũ cũng cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa để những người khuyết tật vượt khó có cơ hội được gặp Nick, giúp họ có thêm nghị lực vững bước trên con đường đời.

Bùng nổ nhu cầu giao lưu với Nick

Ban tổ chức cho biết rất nhiều trường học, doanh nghiệp đã liên hệ để xin vé cho học sinh, nhân viên của mình tham gia chương trình. Để đáp ứng nguyện vọng này, tập đoàn Hoa Sen (HSG), đơn vị đồng tổ chức chương trình Nick đến Việt Nam quyết định phát ra 70 nghìn vé mời.

Giới trẻ Sài Thành 'sôi sục' với Nick Vujicic ảnh 2

Trong các chương trình diễn thuyết của Nick tại TPHCM, ban tổ chức quyết định tăng lượng vé lên gấp đôi hoặc hơn thế nữa so với dự kiến ban đầu. Riêng chương trình gặp gỡ và giao lưu với sinh viên học sinh và thanh niên TP HCM tại sân vận động Thống Nhất vào ngày 25/5, lượng vé tăng từ 15.000 lên 30.000, vượt quá sức chứa. Ban tổ chức quyết định trải pallet khắp lòng sân để có đủ chỗ ngồi. Một trận thi đấu bóng đá đã phải dời sang thời điểm khác để nhường chỗ cho sự kiện.

Các trang mạng xã hội cũng bùng nổ thông tin xung quanh sự kiện Nick đến Việt Nam. Hiện đã có nhiều trang web dành cho Nick do tổ chức và cá nhân tại Việt Nam lập ra. Ban tổ chức chương trình Nick tại Việt Nam mở trang web nickdenvietnam.com, nhóm thực hiện Tủ sách Hạt giống tâm hồn cũng lập trang web songkhonggioihan.com giới thiệu chi tiết hành trình của Nick cũng như những cuối sách mà Nick viết đã được giới thiệu với bạn đọc Việt Nam. Nhiều bạn trẻ yêu quý Nick đã lập tài khoản Facebook để viết bài, chia sẻ những thông tin, cảm nhận về Nick...

Không chỉ nóng về những thông tin liên quan Nick, thị trường vé tham dự các sự kiện của Nick cũng đang nóng bỏng. Nhiều bạn đã bỏ tiền mua vé mời (toàn bộ vé do ban tổ chức phát ra là vé mời, không bán) với giá 300-400 nghìn đồng/cặp để được trực tiếp giao lưu và nghe Nick nói chuyện. Việc mua bán vé mời tham dự các sự kiện của Nick không chỉ sôi động ngoài thị trường mà còn cả trên các trang mạng xã hội. Nhiều người còn cho biết, ngoài mua vé cho bản thân còn mua cho người thân là con, em, cháu… tham dự với ý nghĩa như đem đến cho các bạn trẻ một bài học sinh động về nghị lực phi thường của con người.

Đại Dương - Trọng Thịnh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.