Giới trẻ 'quay cuồng' với xu hướng son ba màu

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Loại son 'ba trong một' có xuất xứ từ Hàn Quốc khiến chị em mê mệt vì chúng giúp tiết kiệm thời gian cho kiểu tô son lòng môi tự nhiên.

Tuy xuất hiện khá lâu ở Hàn Quốc nhưng trào lưu tô son lòng môi chưa bao giờ hạ nhiệt tại quốc gia này cũng như khu vực các nước châu Á. Mọi cô nàng đều mong muốn bờ môi mình mang nét hồng hào tự nhiên. Xuất phát từ nhu cầu làm đẹp này, một hãng mỹ phẩm xứ kim chi đã tung ra loại son "ba trong một" khiến chị em mê mẩn.

3-5997-1428396942.jpg

Đúng như tên gọi, son ba màu (Triple Shot Lipstick) gồm ba sắc son trong một thỏi được sắp xếp theo thứ tự tông màu giảm dần. Với loại son này, bạn sẽ không phải thực hiện các công đoạn cầu kỳ để có được kiểu trang điểm lòng môi mà chỉ cần tới 1 thỏi son gộp màu.

2-1475-1428396942.jpg

Son "ba trong một" có đa dạng nhiều màu, chủ yếu là những gam tươi sáng, rất thích hợp với phong cách trang điểm trẻ trung. Thiết kế mẫu mã đáng yêu với phần vỏ son trong suốt khiến phái đẹp càng mê loại son này hơn.

9-4700-1428396942.jpg

Một ưu điểm nữa giúp cho son ba màu nhanh chóng "làm mưa làm gió" tại thị trường châu Á là giá thành khá mềm, khoảng 250.000 - 300.000 đồng cho một thỏi son 3,5 g đến 5 g. Thời gian lưu giữ màu son khoảng 7 tiếng.

1-6267-1428396942.jpg

Bên cạnh đó, mẫu son độc đáo này còn có độ dưỡng cao, giúp môi luôn mềm mại.

6-2326-1428396942.jpg

Fashionista Hàn Quốc Park Sora cũng nhanh chóng cập nhật xu hướng make-up mới mẻ này.

7-7707-1428396942.jpg

Không những thế, nhiều cô nàng dạy trang điểm trực tuyến cũng hào hứng sử dụng và giới thiệu loại son ba màu trong các video make-up.

4-3345-1428396942.jpg

Trước đó, một thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng của Thụy Điển cũng tung ra dạng son "ba trong một" gồm lớp son dưỡng, son nhũ và son màu. Tuy nhiên, vì mẫu son này chưa có được sự đột phá nhiều như son ba màu của Hàn Quốc nên không thể tạo thành cơn sốt làm đẹp.

Theo Theo suckhoedoisong.vn
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.