Giới thiệu hai nhân sự để bầu phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, và ông Dương Mah Tiệp - Bí thư Huyện ủy Ia Grai, được giới thiệu để bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ngày 28/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai họp bàn, cho ý kiến về công tác cán bộ chủ chốt toàn tỉnh theo chương trình làm việc của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); ông Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Grai, để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đều thống nhất với việc giới thiệu hai nhân sự này.

Giới thiệu hai nhân sự để bầu phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ảnh 1

Ông Nguyễn Hữu Quế

Trước khi giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế (SN 1971) từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Bí thư Huyện ủy Ia Grai, Chủ tịch UBND TP. Pleiku.

Giới thiệu hai nhân sự để bầu phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ảnh 2

Ông Dương Mah Tiệp

Ông Dương Mah Tiệp (SN 1971) từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Công an huyện Ia Grai, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai và hiện là Bí thư Huyện ủy Ia Grai.

Miễn nhiệm chức vụ 3 phó chủ tịch tỉnh

Cũng trong ngày 28/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai có thông cáo báo chí thông tin về kết quả kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; miễn nhiệm chức vụ 3 phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ này.

Kết quả, HĐND tỉnh đã thông qua hai nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Phạm Duy Du (đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu theo quy định); miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với các ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành (lý do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác), Kpă Thuyên (lý do để giải quyết chế độ nghỉ hưu theo nguyện vọng).

Giới thiệu hai nhân sự để bầu phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ảnh 3

Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 1080/QĐ-TTg của Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Võ Ngọc Thành.

Theo đó, ông Võ Ngọc Thành đã kết luận, ký các văn bản vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Ký ba văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng không họp bàn trong tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên việc đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án sân golf; cố ý chia nhỏ Dự án Khu biệt thự nhà ở thành ba dự án độc lập để thuộc thẩm quyền cấp tỉnh…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ba phó chủ tịch và một nguyên phó chủ tịch gồm: ông Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch Thường trực; ông Hồ Phước Thành và ông KPă Thuyên, cùng Phó Chủ tịch tỉnh; ông Nguyễn Đức Hoàng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.