Giết người vì món nợ 5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ mẫu giấy tiêm ngừa, lực lượng điều tra đã xác định được nhân thân của nạn nhân và nhanh chóng tìm ra đối tượng tình nghi giết người sau 48 giờ gây án. 

Chiều 10/8, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ - Phó trưởng Công an huyện Nhà Bè cho biết, lúc 20h10 ngày 6/8, anh T.V.H (41 tuổi) là bảo vệ khu dân cư Phú Xuân đi tuần tra ở khu vực thì được người dân thông báo về việc có người nằm bất tỉnh ở đầu đường số 17.

Giết người vì món nợ 5 triệu đồng ảnh 1

Công an TPHCM thông tin về vụ án.

Khi đến hiện trường, anh H. phát hiện một người đàn ông đang nằm nghiêng bên trái, đầu đội mũ bảo hiểm. Anh H. kiểm tra và nhận thấy nạn nhân đã tử vong trên người có rất nhiều vết đâm, chém và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Nhà Bè đã có mặt phong tỏa hiện trường và ghi nhận lời khai của những người liên quan.

Xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Nhà Bè đã báo cáo Công an TPHCM.

Đại tá Mai Hoàng – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo công tác phá án.

“Chúng tôi phối hợp với PC02 chia làm 5 tổ công tác nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng theo chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đại tá Mai Hoàng”- Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ nói và cho biết, qua điều tra đã tìm thấy một phiếu xác nhận tiêm ngừa của nạn nhân. Từ số điện thoại trên phiếu tiêm ngừa, lực lượng điều tra đã liên lạc được với gia đình nạn nhân và xác định được nhiều thông tin quan trọng.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên là anh Lê Hoàng P. (34 tuổi, quê An Giang) là nhân viên một xưởng gỗ. Trước khi chết, nạn nhân sống ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Đại tá Trần Văn Hiếu – trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cho biết, qua công tác điều tra và kỹ thuật hình sự, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm.

Giết người vì món nợ 5 triệu đồng ảnh 2

Nghi phạm Đinh Trọng Tiến.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Mai Hoàng, Phòng nghiệp vụ PC02 cùng Công an huyện Nhà Bè tập trung xâu chuỗi lại 5 tổ công tác và xác định được đối tượng tình nghi đã trốn về tỉnh Bến Tre. Đến sáng ngày 10/8, sau 48 giờ xảy ra vụ án, lực lượng chức năng đã tiến hành phối hợp, vây bắt được nghi phạm.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu nghi phạm cho biết tên là Đinh Trọng Tiến (39 tuổi), ngụ quận 3, tạm trú quận 7.

Tiến khai nhận, anh P. vay mượn của Tiến 5 triệu đồng nhưng chưa trả.

Khoảng 19 giờ ngày 6/8, anh P. đi xe máy từ Long An đến quận 7 gặp Tiến rồi rủ đi nhậu. Trên đường đi, Tiến nhắc lại khoản nợ và đòi nợ nên giữa anh P. và Tiến mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Khi đến đường số 17, khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè thì Tiến rút dao trong người tấn công, đâm liên tiếp vào người khiến anh P. tử vong.

Sau khi gây án, Tiến lấy xe gắn máy chạy về nhà, lau sạch những dấu vết rồi bỏ trốn về tỉnh Bến Tre.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự Đinh Trọng Tiến để tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG