Giết người vì giành nhau trông xe máy

Bị cáo Hoàng Tuấn Anh tại tòa.
Bị cáo Hoàng Tuấn Anh tại tòa.
TPO - Cho rằng bị cướp mất khách gửi xe, đối tượng chửi bới rồi đi tìm dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hoàng Tuấn Anh (SN 1978, ở Đống Đa, Hà Nội) án tù chung thân về tội giết người. Bị cáo vốn làm nghề trông giữ xe tại ngõ Trung Yên (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Gần khu trông giữ xe của Tuấn Anh có anh Quách Minh Đức (SN 1986) cũng kinh doanh dịch vụ này. Trưa  20/12/2017, có khách đến gửi 2 xe máy nên Tuấn Anh ra dắt 1 xe vào bãi.

Khi quay ra định đưa chiếc còn lại vào bãi, Tuấn Anh thấy xe đã được anh Đức đưa về chỗ mình. Cho rằng bị cướp mất khách gửi xe, 2 người lời qua tiếng lại dẫn tới chửi bới nhau.

Đối tượng sang quầy bán thịt gần đó lấy một dao nhọn và quay lại đâm anh Đức rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu lập tức nhưng tử vong sau đó. Nhận tin anh Đức đã mất, Tuấn Anh tới công an đầu thú.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).