Giết người khi đi hội chùa Hương Tích

Đối tượng Hồ Văn Hà tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Hồ Văn Hà tại cơ quan điều tra.
TPO - Ngày 6/2, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Hà (SN 1996, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi giết người.

Khoảng 14h30, ngày 5/2, trong khi hàng ngàn du khách đang trẩy hội tại khu vực miếu Cậu thuộc khu di tích Chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), có hai nhóm thanh niên xảy ra đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, đối tượng Hồ Văn Hà dùng dao gọt hoa quả đâm 2 nhát vào phẩn cổ, ngực của Đinh Xuân Hưng (SN 1995, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) và 1 nhát trúng ngực anh Nguyễn Đắc Quân (SN 1995, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An).

Được nhiều người dùng cáng khiêng vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc nhưng vết thương quá nặng nên anh Hưng tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn anh Quân bị thương ở vùng ngực trái.

Sau khi gây án, Hà đã nhanh chóng vứt hung khí vào bụi cây và bỏ trốn.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng bắt giữ Hà khi đã thay áo và mang khẩu trang để khỏi gây sự chú ý để trốn khỏi hiện trường. Đồng thời thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn, cách hiện trường gây án khoảng 50m.

Qua khai thác ban đầu, Hồ Văn Hà khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau tại chùa Hương Tích, nhóm của Hà và Hưng đã lao vào đánh nhau. Lúc này, Hà lấy con dao nhọn thủ sẵn trong người để đâm Hưng và Quân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG