Giáo hoàng Francis xin lỗi sau sự cố bị một phụ nữ kéo tay

Khoảnh khắc Giáo hoàng bị một phụ nữ kéo tay. (Ảnh chụp từ clip)
Khoảnh khắc Giáo hoàng bị một phụ nữ kéo tay. (Ảnh chụp từ clip)
TPO - Giáo hoàng Francis hôm nay đưa ra lời xin lỗi về chuyện ông đã phản ứng giận dữ và vỗ vào tay một phụ nữ khi người này bất ngờ kéo giật ông về phía mình. Giáo hoàng nói rằng ông đã mất bình tĩnh và tạo nên “ví dụ xấu”. 

Lời xin lỗi bất ngờ này được đưa ra sau khi ông dùng bài giảng đạo đầu tiên của năm mới để lên án tình trạng bạo lực nhằm vào phụ nữ, hành động mà ông so sánh với sự báng bổ Chúa. 

Đêm 31/12, vị Giáo hoàng 83 tuổi gặp sự cố với một phụ nữ khi ông đang đi bộ trên quảng trường Thánh Peters.

Nữ giáo dân (không được nêu tên) bất ngờ nắm tay ông và kéo về phía mình, khiến Giáo hoàng nổi giận và tát vào tay người phụ nữ để người này buông ra.

“Quá nhiều lần chúng ta mất bình tĩnh, kể cả tôi, và tôi xin lỗi về ví dụ xấu ngày hôm qua”, Giáo hoàng nói trước hàng ngàn giáo dân tập trung trên quảng trường Thánh Peters hôm nay để dự lễ ban phước đầu năm mới. 

Trước đó, Giáo hoàng lên án mạnh mẽ tình trạng lạm dụng phụ nữ trong xã hội hiện đại. 

“Mọi hành vi bạo lực nhằm vào phụ nữ đều là sự mạo phạm Chúa”, ông nói. 

Giáo hoàng cho rằng cơ thể người phụ nữ “phải được giải phóng khỏi chủ nghĩa tiêu dùng, phải được tôn trọng và đề cao”. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG