Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh cân nhắc kỹ trước khi xác nhận nhập học

Khi có kết quả thi, thí sinh phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học
Khi có kết quả thi, thí sinh phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học
TP - Theo Sở GD&DT Hà Nội, đầu tháng 8/2020 Hà Nội sẽ công bố kết quả thi. Khi đó, học sinh bắt buộc phải xác nhận nhập học trong thời gian từ ngày 3 đến 5/8.

Khi đăng ký dự tuyển, 1 học sinh có thể có 13 nguyện vọng (NV) vào trường THPT công lập (7 NV chuyên, 2 NV không chuyên, 2 NV học song bằng tú tài, 2 NV song ngữ). Vì thế, sau khi công bố kết quả thi, 1 thí sinh có thể có từ 0 đến 7 NV trúng tuyển trường công lập.

Đối với các trường THPT công lập, học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập tài khoản sổ liên lạc điện tử để xác nhận nhập học. Trong thời gian tuyển sinh, nếu học sinh trúng tuyển cùng lúc nhiều NV được quyền thay đổi NV đã trúng tuyển. Từ 24 giờ ngày 5/8, tài khoản sổ liên lạc điện tử của học sinh sẽ được hệ thống tự động khoá chức năng nhập học. Do đó, sau khi có kết quả thi, thí sinh lưu ý phải có động tác xác nhận nhập học trong thời gian trên. Nếu không xác nhận trực tuyến, học sinh có thể nộp bản sao phiếu báo kết qủa thi tại trường có NV trúng tuyển.

“Nói tạo điều kiện cho trường tư tuyển sinh nhưng thực tế các trường phải phụ thuộc trường công. Điều này gây khó cho trường cũng như mất cơ hội của thí sinh. Các trường tư cũng đã có ý kiến với Sở GD&ĐT Hà Nội nhưng quy định tuyển sinh năm nay vẫn vậy”, bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường THCS -THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội)

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý thí sinh, đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, THPT ngoài công lập, trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp. Học sinh nộp đơn dự tuyển ở trường từ 1 đến 31/7. Những trường tuyển sinh theo kết quả của kỳ thi chung, Hà Nội cũng quy định thời gian nộp kết quả thi trong 3 ngày từ 3 đến 5/8 tại trường. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học. Đối với các trường có lượng học sinh dự tuyển quá chỉ tiêu, trường chỉ duyệt số học sinh trúng tuyển đúng số lượng được giao.

Sau ngày 5/8, Sở GD&ĐT cho biết, sẽ khoá hệ thống phần mềm xác nhận nhập học và thống kê số lượng học sinh từng trường để thông báo số lượng thừa, thiếu so với chỉ tiêu. Đối với các trường THPT chuyên, THPT công lập, nếu số học sinh đã xác nhận nhập học sau 5/8 còn thiếu so với chỉ tiêu, Sở sẽ duyệt điểm chuẩn tuyển bổ sung.

Quy định gây khó cho trường ngoài công lập?

Bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường THCS -THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) nói, quy định thời gian nhập học và khóa tài khoản học sinh gây khó cho các trường ngoài công lập. Bà Na ví dụ, học sinh đăng ký NV1 ở Trường THPT Cầu Giấy, khi trúng tuyển, thí sinh vào xác nhận nhập học trên hệ thống, lập tức tài khoản học sinh sẽ bị khóa.

Trong thời gian từ 3 đến 5/8, học sinh muốn thay đổi NV, các em phải hủy yêu cầu xác nhận để đăng ký vào trường khác. Lúc ấy phải chờ trường THPT Cầu Giấy nhả ra, trường khác mới nhập tên học sinh vào được. Thực tế, mùa tuyển sinh năm ngoái, có học sinh đăng ký vào Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh nhưng không thể nhập được tên vì trường THPT nào đó đang giữ xác nhận học của học sinh đó nên các em đành quay về NV1. Trường tư cũng không thể chờ đợi học sinh vì cũng chỉ có thời gian đăng ký học như trường công. “Nói tạo điều kiện cho trường tư tuyển sinh nhưng thực tế các trường phải phụ thuộc trường công. Điều này gây khó cho trường cũng như mất cơ hội của thí sinh. Các trường tư cũng đã có ý kiến với Sở GD&ĐT Hà Nội nhưng quy định tuyển sinh năm nay vẫn vậy”, bà Na nói.

Vì thế, theo bà Na, sau khi có điểm, học sinh nên cân nhắc thật kỹ các NV trúng tuyển, sau đó mới xác nhận nhập học. Bởi khi đã xác nhận nhập học, dù được thay đổi nhưng lại phải phụ thuộc vào các nhà trường “nhả” xác nhận cho
lúc nào.

MỚI - NÓNG
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Trung ương Đoàn
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Trung ương Đoàn
TPO - Ngày 1/4, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021- 2024.
Giá vàng lập đỉnh rồi quay đầu, nhà đầu tư nên mua hay bán?
Giá vàng lập đỉnh rồi quay đầu, nhà đầu tư nên mua hay bán?
TPO - Trong phiên giao dịch chiều nay (1/4), giá vàng quay đầu giảm sau phiên sáng tăng mạnh lên gần mốc 103 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng vẫn neo quanh mốc 102 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo cho thấy, sau nhịp tăng mạnh, giá vàng trong nước sẽ quay đầu giảm trong tháng 4 và tháng 5, có khả năng về quanh mốc 90 triệu đồng/lượng.
Tất cả đổ dồn sự chú ý vào cổ phiếu Vingroup
Tất cả đổ dồn sự chú ý vào cổ phiếu Vingroup
TPO - Sau phiên giảm điểm, thị trường hôm nay (1/4) nhanh chóng lấy lại cân bằng. VN-Index mở cửa trong sắc xanh và duy trì tăng điểm cho đến hết phiên giao dịch. Đặc biệt, sự tỏa sáng của cổ phiếu “họ” Vin giúp thị trường tăng hơn 10 điểm, đưa vốn hóa của doanh nghiệp này trở lại top 3 doanh nghiệp giá trị nhất sàn chứng khoán.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tình hình NSND Thanh Tuấn sau hôn mê sâu

Tình hình NSND Thanh Tuấn sau hôn mê sâu

TPO - Đại diện gia đình cho biết NSND Thanh Tuấn tỉnh táo sáng 1/4. Anh tự uống nước, nhận ra người thân dù nói chuyện còn khó khăn. Bác sĩ đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe nam nghệ sĩ.
ViruSs kiếm tiền tỷ sau livestreams giãi bày đời tư

Trả tiền để hóng drama

TP - Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước vụ việc liên quan đến streamer ViruSs và những lùm xùm tình ái của anh ta. Buổi livestream (phát trực tiếp) tối 28/3, ViruSs đã thu hút gần 5 triệu lượt xem và nhận được nhiều quà tặng có giá trị từ người hâm mộ, chưa kể số tiền người xem trả phí để có thể bình luận hoặc tham gia thảo luận. Công chúng, dù vô tình hay hữu ý, đang góp phần tiếp sức cho những drama (chuyện ồn ào, giật gân) độc hại bùng nổ trên mạng xã hội.