Phụ huynh xếp hàng xuyên đêm chờ nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung: Trường thừa nhận 'vỡ trận'

Phụ huynh học sinh vạ vật xuyên đêm chờ nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung tại trường ĐH Thăng Long đêm 5/10, ngày 6/10
Phụ huynh học sinh vạ vật xuyên đêm chờ nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung tại trường ĐH Thăng Long đêm 5/10, ngày 6/10
TPO - Hàng nghìn phụ huynh, thí sinh xếp hàng xuyên đêm để chờ nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung tuyển sinh vào đại học do thông báo kiểu "đánh úp". Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) đã thừa nhận sai và đưa ra hướng khắc phục.

Ngày 5/10, trên fanpage chính thức, Đại học Thăng Long thông báo tuyển bổ sung 710 chỉ tiêu ở tất cả ngành đào tạo, điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 đến 24,2, bằng điểm chuẩn đợt 1. Thời gian nhận hồ sơ từ 8h ngày 6/10 cho tới khi hết chỉ tiêu. Trường nhấn mạnh "Ưu tiên xét tuyển thí sinh nộp trước - không theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp" bằng cách viết in hoa dòng chữ này.

Hai thông điệp được thông báo này đưa ra là nhận hồ sơ từ 8h ngày 6/10 và ưu tiên thí sinh nộp trước đã lập tức tác động đến phụ huynh, thí sinh có nhu cầu xét tuyển bổ sung vào trường.

Hậu quả như báo Tiền Phong đã phản ánh trước đó là hàng nghìn phụ huynh đến xếp hàng tại trường để lấy số thứ tự từ đêm ngày 5/10.

 Trong khi đó, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường sau ngày 10/10 các trường ĐH, cao đẳng mới được nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung. Đồng thời, việc tổ chức xét tuyển theo thứ tự không theo điểm của thí sinh là trái với quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

 Trao đổi với PV báo Tiền Phong sáng 7/10, ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội, cho hay tuyển sinh đợt 1 trường gọi 3.600 thí sinh, vượt chỉ tiêu 10% (chỉ tiêu là 3.400). Trong đó, chỉ tiêu lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT là 3400 thí sinh. Theo kinh nghiệm tuyển sinh nhiều năm, dù đã gọi vượt 10% nhưng vẫn phải gọi xét tuyển bổ sung vì ảo. Hôm nay ngày nhập học đầu tiên, 800 sinh viên/ngày.

 Nói về sự cố vừa qua, ông Phú cho biết thường trường có lịch học cho các khóa mới từ trước, thông thường là đầu tháng 10. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trường lùi đến 19/10 và không thể lùi được nữa. Với mong muốn để sinh viên làm thủ tục nhập học để có thể vào học từ 19/10, vì vậy trường nghĩ đến chuyện gọi xét tuyển đợt 2 sớm. Thứ hai là theo kinh nghiệm số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 vào trường cũng chỉ bằng số lượng chỉ tiêu mà trường cần tuyển. Mỗi năm chỉ khoảng 500 – 600 thí sinh.

 Từ hai nguyên nhân đó mà thông báo xét tuyển bổ sung sớm và dựa theo nguyên tắc độ dốc đến hết chỉ tiêu.

 "Nhưng không ngờ đến 5h sáng ngày 6/10 đã có chừng hơn 1.000 thí sinh đợi và sau đó lên 2.000 sau đó là 2.500, nên thực sự bị vỡ trận không kiểm soát được. Bộ GD&ĐT cũng nhận được thông tin và có nhắc nhở", ông Phú giãi bày. Do số lượng quá lớn nên trường thông báo với phụ huynh là thu tờ phô tô phiếu báo điểm coi như đã nhận đăng ký, đến sau 10/10 theo quy định của Bộ trường sẽ xét điểm theo độ dốc. Sau ngày 11/10 sẽ có thông báo chính thức.

 Về thông tin đăng trên fanpage của trường khiến phụ huynh, thí sinh bấn loạn, ông Phú khẳng định bản thân ông cũng nhận một phần trách nhiệm do không quản lý chặt vấn đề này. Trang fanpage này do phòng tổ chức sự kiện và quan hệ công chúng.

“Có thể bên phòng đó nghĩ đấy là cách để thu hút thí sinh đến xét tuyển. Còn thông báo chính thức của trường không có thông tin đó. Ban giám hiệu không chỉ đạo nhưng để xảy ra sự việc thì có sơ suất, sai sót không quan tâm, quản lý việc này. Chúng tôi sẽ xử lý việc này”, ông Phú nói.

 Ông Phú cũng thừa nhận trường đã sai khi để xảy ra sai sót vừa rồi. Hôm qua, trong cuộc đối thoại với phụ huynh và thí sinh, trường đã xin lỗi và hướng khắc phục chính là tiếp nhận bản phô tô của phiếu báo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 của thí sinh. Sau ngày 10/10, trường sẽ thực hiện theo đúng quy định của Bộ. Cùng với đó là rút kinh nghiệm sâu sắc cho những mùa tuyển sinh sau, không cần vội, làm theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân năm 2024. Ảnh: TTXVN

Hiện thực hóa '6 hơn'

TP - Sau khi lãnh đạo hai nước Việt-Trung nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, thực tế triển khai đã và đang tiến triển đúng hướng: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.
Thông tin mới về gió mùa đông bắc

Thông tin mới về gió mùa đông bắc

TPO - Sáng 13/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo hôm nay sẽ là ngày rét nhất trong đợt gió mùa đông bắc này. Mưa lớn giảm dần ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Trẻ em dính 'bẫy tình yêu' trên mạng xã hội

Trẻ em dính 'bẫy tình yêu' trên mạng xã hội

TP - Những“bẫy tình yêu” trên mạng xã hội hiện đang là vấn nạn ở Mù Cang Chải. Nhiều em gái mới chỉ 14, 15 tuổi đã bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn ảo, để rồi mang thai sớm, bị bỏ rơi, đánh mất cơ hội học tập. Trẻ em sinh ra trẻ em – một cụm từ đau xót.
Thuê đất công mở xưởng, doanh nghiệp đem góp vốn dựng cây xăng

Thuê đất công mở xưởng, doanh nghiệp đem góp vốn dựng cây xăng

TPO - Khu đất số 84 Mậu Thân (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) được UBND thành phố cho Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ Meko thuê 30 năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại sử dụng khu đất vào mục đích góp vốn hợp tác mở cây xăng trái quy định. Việc xử lý, thu hồi gặp khó khi chủ doanh nghiệp viện lý do COVID-19 để vắng mặt ở Việt Nam từ năm 2019 tới nay.