Giành lại bệnh nhân COVID-19 đặc biệt nguy kịch từ tay 'tử thần'

0:00 / 0:00
0:00
Giành lại bệnh nhân COVID-19 đặc biệt nguy kịch từ tay 'tử thần'
TPO - Sau khi nhập viện vì mắc COVID-19, nữ bệnh nhân có dấu hiệu bất thường, đau ngực, khó thở. Sau chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trên nền bệnh COVID-19 ê kíp đã nỗ lực hồi sức cứu sống người bệnh ngoạn mục.

Ngày 26/7, thông tin từ Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 cho biết, các y bác sĩ đội cấp cứu tại đây vừa phối hợp hồi sức cho một trường hợp đặc biệt nguy kịch do nhồi máu cơ tim.

Giành lại bệnh nhân COVID-19 đặc biệt nguy kịch từ tay 'tử thần' ảnh 1

Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức suốt 2 giờ để cứu sống sinh mạng bệnh nhân.

Bệnh nhân là bà L.T.T.N. (64 tuổi, ngụ tại quận 8) nhập viện tại BV Dã chiến số 12 vào lúc 15 giờ ngày 25/7. Khoảng 19 giờ cùng ngày, các y bác sĩ trực phát hiện bà có dấu hiệu bất thường, đau ngực trái, khó thở... nên vội liên hệ với đội trực cấp cứu của Bệnh viện Dã chiến số 12.

Sau khi nghe mô tả các chi tiết, BS Trần Ngọc Hoàng Dung, Đội trưởng đội cấp cứu chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp đã nhanh chóng hướng dẫn đồng nghiệp xử lý cấp cứu ban đầu và nhanh chóng tiếp cận người bệnh hỗ trợ chuyên môn.

Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, bệnh nhân diễn tiến xấu, ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng tiến hành hồi sức ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng hỗ trợ thở cho bệnh nhân và sử dụng thuốc cấp cứu.

Ngay sau đó, bệnh viện đã hỏa tốc được hỗ trợ máy phá rung tim nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch. Các bác sĩ đã thay nhau liên tục ép tim, bóp bóng. Nỗ lực của cả ê kíp đã mang lại tín hiệu khả quan, sau 1 giờ cấp cứu, bệnh nhân bắt đầu có nhịp tim rời rạc.

Còn nước còn tát, các bác sĩ tiếp tục hồi sức ép tim, bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch. Sau gần 2 giờ hồi sức, bệnh nhân có dấu hiệu sống trở lại, nhịp tim 115 lần/phút, huyết áp 130/90mmhg, chỉ số oxy máu đạt 90%. Bệnh nhân bắt đầu có tri giác trở lại, ê kíp quyết định vừa cấp cứu vừa chuyển viện cho bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên.

Giành lại bệnh nhân COVID-19 đặc biệt nguy kịch từ tay 'tử thần' ảnh 2

Bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ bị rối loạn đông máu, đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim.

BS Hoàng Dung cho biết, bệnh nhân L.T.T.N. bị nhồi máu cơ tim trên nền bệnh nhiễm COVID-19. Phân tích của bác sĩ cho thấy, bệnh nhân bị COVID-19 có nguy cơ rối loạn đông máu. Trong lòng mạch máu sẽ tạo cục máu đông, di chuyển theo hệ tuần hoàn, đến tim sẽ gây nhồi máu cơ tim, đến phổi sẽ gây nhồi máu phổi, thuyên tắc phổi, đến não sẽ gây nhồi máu não...

Theo bác sĩ Dung nỗ lực của gần 10 y bác sĩ đã thay nhau ép tim, bóp bóng suốt 2 giờ đến “mệt đứt hơi, cánh tay mỏi, không nhấc lên nổi" đã cấp cứu thành công, giành lại bệnh nhân từ tay tử thần.

Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 được thành lập tại Khu tái định cư Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức do Bệnh viện Da Liễu TPHCM đảm nhận với quy mô khoảng 4.000 giường.

Đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 1.034 trường hợp F0 và nhờ nỗ lực, theo dõi, xử trí kịp thời của các y bác sĩ nên chỉ có 4 trường hợp bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị cao hơn. Đây là tín hiệu đáng mừng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở khối điều trị.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.