Giang hồ vác súng, dao vào nhà hàng chém người giữa Sài Gòn

Lâm và Đức bị truy nã. Ảnh: C.A
Lâm và Đức bị truy nã. Ảnh: C.A
Nhóm đối tượng xộc thẳng vào phòng anh Thuận. Một tên giơ súng thị uy: “Thằng nào bật lại tao bắt chết”, các đối tượng còn lại vung mã chém vào vai anh Thuận.

Ngày 24/7, Công an quận 1, TP HCM đã ra quyết định truy nã với Nguyễn Văn Đức (Đức “Cổ Lễ”, 31 tuổi, ngụ Nam Định) và Nguyễn Thế Lâm (40 tuổi, ngụ Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, bộ đôi này là các tay giang hồ có “số má” ngoài Bắc, vào Sài Gòn cầm đầu những nhóm giang hồ mới nổi. Một lần đến quán bar của anh Thuận (42 tuổi), đàn em của Đức bị bảo vệ đánh bị thương.

Đêm 5/6, anh Thuận và Tùng (32 tuổi) cùng 3 người đang ngồi ăn tại một nhà hàng trên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Định, quận 1) thì Đức “Cổ Lễ” và Lâm vào nói chuyện. Chủ quán bar muốn giảng hoà nhưng Đức không chấp nhận.

Đức và đàn em bỏ về nhưng chỉ 20 phút sau đã quay lại cùng 5 tên khác mang mã tấu xộc thẳng vào phòng anh Thuận. Một tên giơ súng thị uy: “Thằng nào bật lại tao bắt chết”, nhóm còn lại vung mã chém vào vai anh Thuận. Anh Tùng cũng lãnh 2 nhát dao làm đứt gân tay.

Qua điều tra, từ hình ảnh camera và lời khai nhân chứng, cảnh sát xác định 2 nghi can trực tiếp gây án là Đức và Lâm nhưng họ đã bỏ trốn.

Theo Quốc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG