Giăng điện chống trộm, bẫy nhầm cháu bé

Giăng điện chống trộm, bẫy nhầm cháu bé
TP - Ngày 11/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hữu Lộc (SN 1954, làm bảo vệ tại trường Tiểu học Lê Văn Tám - trú tại thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) về tội “giết người”.

> "Quái chiêu" trộm cắp trong siêu thị
> Bẻ chấn song cửa sổ, trộm gần 900 chỉ vàng

Nạn nhân là cháu Tôn Đức Cường (SN 2007, trú cùng thôn) bị chết do điện giật. Theo cáo trạng, sau khi bị nhà trường bắt bồi thường 2 triệu đồng vì để mất 1 tivi và dàn máy vi tính, Lộc liền mua dây điện, phích cắm, cầu dao về giăng trước phòng hiệu trưởng, hiệu phó, hội trường để đề phòng trộm “viếng thăm”.

Không may, cháu Cường lẻn vào khuôn viên trường tắm mưa, lúc chạy qua hành lang vướng phải dây điện, chết tại chỗ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG