Giảm một nửa tiêu cực trên đường sẽ giảm 30% vụ tai nạn

Giảm một nửa tiêu cực trên đường sẽ giảm 30% vụ tai nạn
TP - Đó là nhận định của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam ngày 16/7 trong chuyến khảo sát tình hình đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) và các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh này.

> Gây tai nạn, bỏ nạn nhân gào khóc dưới bánh xe
> Khách văng khỏi xe đang chạy trên cầu

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, chủ trương mở rộng QL1A thống nhất quy mô toàn tuyến, đoạn nào có đường cao tốc song hành, có đường tránh thì chưa triển khai mở rộng. Tuy nhiên, những điểm đen, đoạn đen về TNGT thì Bộ đồng tình mở rộng. Tỉnh nào có nhu cầu mở rộng thì tự đầu tư vốn, do ngân sách khó khăn.

Bộ trưởng Thăng cũng kêu gọi Quảng Nam “siết” quản lý kinh doanh GTVT đường bộ, nhất là đối với xe khách, xe tải, container vì lâu nay quá buông lỏng quản lý. Đồng thời kiểm tra các trung tâm đào tạo giấy phép lái xe, sát hạch, đăng kiểm. Nếu nơi nào không đủ điều kiện, không đảm bảo đủ tiêu chuẩn thì dừng hoạt
động ngay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG