Giám khảo Trần Ly Ly: Nhiều thí sinh có vẻ đẹp nội tâm

Biên đạo múa Trần Ly Ly. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Biên đạo múa Trần Ly Ly. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Biên đạo múa Trần Ly Ly - thành viên Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết, thí sinh năm nay nhiều em có vẻ đẹp nội tâm và đó là điều khó bởi chị từng sợ thế hệ 9X bây giờ dễ chai sạn cảm xúc. 

Trần Ly Ly chia sẻ: Thí sinh năm nay khá đồng đều về mọi mặt, từ hình thể đến giao tiếp. Tất nhiên, có những bạn nổi trội hơn về nhân trắc học, có những bạn nổi trội hơn về trí tuệ. Mỗi người một vẻ. Cái khó nhất để chọn hoa hậu là sự tổng hòa giữa các yếu tố đấy, sẽ không có hoa hậu chỉ nổi trội về sắc đẹp hay chỉ nổi trội về trí tuệ.

Tôi mừng vì nhận thấy các em không kèn cựa nhau để ngoi lên vị trí gì, sống với nhau rất chan hòa, mục đích tối thượng không phải trở thành hoa hậu. Mặc dù trong thâm tâm, ai đi thi cũng muốn đoạt giải nhưng các em chờ đợi sự đánh giá của Ban giám khảo một cách rộng mở, không căng thẳng, ăn thua.

Tôi nhận thấy nhiều em có vẻ đẹp nội tâm. Đó là điều khó vì tôi từng sợ thế hệ 9X bây giờ dễ chai sạn cảm xúc. Phần thi Người đẹp Biển mới đây, các em thể hiện khá tự tin, tự tin trong trang phục bikini không phải đơn giản.

Chị đã nhìn thấy hoa hậu của mình chưa?

 Tôi đã tự nhìn thấy những người đẹp của tôi, cái nhìn đó là một quá trình, tất nhiên còn cân đo đong đếm, ngoài những cái mà mọi người nhìn thấy, Ban giám khảo phải cân nhắc rất nhiều yếu tố chuyên môn mà bên ngoài mọi người không biết. Khi chấm, tôi được quan sát các em ở cự ly gần trong đời thường, có những lúc chân đất mặt mộc chứ không chỉ trên sân khấu. Tôi nghĩ rằng, nếu chỉ trên sân khấu thì các em đẹp như nhau, mỗi người một vẻ, người đẹp mạnh mẽ, người đẹp mong manh… Vấn đề là tìm ra một người tổng hòa nhất. Việc đó căng thẳng chứ không phải dễ.

Hoa hậu của giám khảo Trần Ly Ly sẽ như thế nào?

Tôi luôn đề cao vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ của hoa hậu. Dĩ nhiên, hoa hậu phải đẹp về ngoại hình, phải có sự cân đối giữa ba vòng. Tôi có đặt ra một số câu hỏi với các em thí sinh. Có những câu hỏi các bạn ấy đủ tự tin dừng lại để suy nghĩ, không vội vàng, nói bừa. Nhưng tôi vẫn muốn các bạn ấy có vốn văn hóa sâu sắc hơn, trong đó có văn hóa đọc, văn hóa vùng miền. Ví dụ, các bạn phải biết đặc trưng văn hóa của vùng quê mình… Cùng với sự phát triển của xã hội, yêu cầu đối với hoa hậu sẽ ngày càng cao hơn, về văn hóa, về ngoại ngữ… Các em sống trong một thế giới phẳng, phải trở thành những công dân toàn cầu.

Phải chăng đêm chung kết sẽ đầy cảm xúc và khó đoán kết quả cho đến phút cuối?

Vì có nhiều thí sinh rất mạnh nên chắc chắn là sẽ khó đoán đến phút cuối cùng. Hoa hậu năm nay vẫn là một ẩn số. Hoa hậu có thể sẽ là một cô “lọ lem” hay một cô gái xuất thân trong gia đình có truyền thống. Mọi thứ  đều có thể, nhưng cái cốt lõi của hoa hậu phải là một cô gái đẹp, nhân hậu, hướng thiện, còn xuất phát từ đâu không quan trọng nữa. Tất nhiên có nền tảng gia đình thì quá quý, nhưng nỗ lực vươn lên lại quyết định.

Chị nói hoa hậu cần tổng hòa nhiều yếu tố, còn Ban giám khảo thì phải thế nào?

Hoa hậu tổng hòa nhiều yếu tố thì Ban giám khảo cũng phải tổng hòa nhiều góc nhìn: Góc nhìn của nhà quản lý, của nhà khoa học, của nhà thơ, góc nhìn của người từng là hoa hậu. Ban giám khảo phải cân đối giữa lý trí và cảm xúc, công tâm và ý thức rõ trọng trách của mình.

Cảm ơn chị.

Giám khảo Trần Ly Ly: Nhiều thí sinh có vẻ đẹp nội tâm ảnh 1
MỚI - NÓNG