Giám đốc sở ở Quảng Nam lên tiếng về yêu cầu cung cấp hồ sơ khách sạn, resort làm địa điểm cách ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở Y tế, VH-TT&DL, Ngoại vụ phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ "chuyến bay giải cứu" theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công an.
Giám đốc sở ở Quảng Nam lên tiếng về yêu cầu cung cấp hồ sơ khách sạn, resort làm địa điểm cách ly ảnh 1

Công dân Việt Nam về từ nước ngoài cách ly tại Quảng Nam hồi tháng 6/ 2021. Ảnh Hoài Văn.

Liên quan đến việc Bộ Công an yêu cầu Quảng Nam cung cấp thông tin, hồ sơ “chuyến bay giải cứu”, sáng 24/10 trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp cung cấp thông tin theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Về nội dung lựa chọn khách sạn, resort làm địa điểm cách ly, Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, thời điểm đó tỉnh thành lập đoàn gồm đại diện Sở Y tế, VH-TT&DL, Công an tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đi kiểm tra. Nếu khách sạn nào đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định thì mới thống nhất cho phép tiếp nhận công dân Việt Nam ở nước ngoài về để cách ly.

“Có 36 cơ sở lưu trú nhưng chỉ có 31 đơn vị đủ điều kiện được cấp phép. Tuy nhiên, sau đó trong 31 đơn vị được duyệt thì có 3 đơn vị xin thôi vì các điều kiện yêu cầu cũng nghiêm ngặt, nhất là phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19”, ông Hồng nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đơn vị đang rà soát, tổng hợp các thông tin liên quan theo yêu cầu. Việc triển khai đón công dân nước ngoài về cách ly có phân cấp nội dung công việc đối với các ngành, địa phương.

“Sở Y tế xin chủ trương cách ly, thực hiện cách ly đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19, còn vấn đề cấp phép khách sạn làm điểm cách ly và theo dõi do bên Sở VH-TT&DL đảm nhận”, lãnh đạo Sở Y tế thông tin.

Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công văn của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh rà soát, cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.