Giám đốc NASA: Giới trẻ cần tư duy phản biện

Giám đốc NASA: Giới trẻ cần tư duy phản biện
TPO - Giám đốc NASA, ông Charles Bolden chia sẻ giới trẻ, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ luôn cần một tư duy phản biện, phản biện một cách logic trước các vấn đề.

Trong chuyến thăm và làm việc hai ngày tại VN (10-11/12) nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua giữa NASA và Viện Khoa học Công nghệ VN, Giám đốc NASA, ông Charles Bolden đã có buổi trò chuyện với các cán bộ nghiên cứu trẻ, sinh viên nghiên cứu khoa học của Viện KHCN. Tại đây ông nhiều lần nhấn mạnh giới trẻ, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ luôn cần một tư duy phản biện, phản biện một cách logic trước các vấn đề.

Khi một cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học đặt câu hỏi về một thực tế hiện nay ở VN là các bạn trẻ thường đi theo khối ngành kinh tế, kỹ thuật mà không ham theo đuổi nghiên cứu khoa học công nghệ, ông Charles Bolden nói tại sao bạn không thử mà biết mình không làm được.

Ông kể một câu chuyện về chính bản thân ông thời trai trẻ: “Khi tôi bằng tuổi của các bạn, tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành phi hành gia cho đến khi tôi gặp một ông Tiến sĩ người Châu Phi. Ông ấy khuyến khích và khơi dậy niềm đam mê trong tôi. Khi tôi nói chuyện với ông ấy tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ nhận tôi, ông nhìn vào mắt tôi và bảo “đó là điều tôi chưa bao giờ nghe thấy. Cậu làm sao biết được họ không tuyển chọn cậu nếu cậu không cố gắng”. Tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình như thế, vị Giám đốc NASA nhắc lại lần nữa.

Cũng theo ông Charles Bolden nhiệm vụ của những nhà khoa học người đi trước như ông chính là khơi dậy niềm đam mê, sự tò mò cho các bạn trẻ ngày nay. “Chúng tôi cũng luôn khuyến khích các sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ hợp tác với chúng tôi”, ông Charles Bolden nói.

Vị Giám đốc này cho hay yếu tố quan trọng của một người làm khoa học trẻ là luôn phải biết tư duy phản biện với những ý kiến và quan điểm khác.

Cũng luôn cần lối tư duy sáng tạo ngoài những lối mòn thông thường vì không một ai có tư duy mang tính lý tưởng nhất. Đặc biệt luôn cần phải nhìn quanh, khám phá xung quanh và đặt câu hỏi tại sao.

“Các bạn trẻ chính là những nhà lãnh đạo khoa học tương lai của VN, các bạn phải luôn nhìn trước, nhìn sau để học hỏi và đặt những câu hỏi. Các bạn phải làm sao khuyến khích được người xung quanh mình cũng phải có tư duy phản biện, tất nhiên phải phản biện ý kiến người khác theo một cách logic”, ông Charles Bolden nói dí dỏm nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG